Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Italy

VOV.VN - Hai bên đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thủ đô Roma, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy từ ngày 21 – 24/11/2016.

Trưa 22/11 theo giờ địa phương (cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và con gái đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.  

Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của ngài Tổng thống và nhân dân Italy dành cho Đoàn; bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với người dân Italy về những thiệt hại do các vụ động đất xảy ra liên tục vừa qua tại miền Trung Italy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Italy trong tổng thể quan hệ với Liên minh châu Âu.

Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng để hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ năm 2013, nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 11/2015.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; triển khai các nội hàm của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2017 – 2018, thúc đẩy giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương; nhất trí nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỉ USD giai đoạn 2017-2018, tăng cường đầu tư của Italy tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Italy; tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Italy.

Hai bên cũng nhất trí xây dựng định hướng mới về hợp tác phát triển phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, môi trường, quản lý nguồn nước, cảnh báo lũ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch và đưa khoa học – công nghệ thành lĩnh vực ưu tiên  hợp tác trong thời gian tới. Tổng thống Italy khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di tích, tăng số lượng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang Italy học tập và nghiên cứu.

Hai bên nhất trí sẽ trao đổi để sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước trong thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án Đối tác công tư  (PPP) về hậu cần, đóng tàu, đường sắt, cơ sở hạ tầng.

Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn và công nghiệp quốc phòng cũng như trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Việt Nam và Italy sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN – EU, ASEM, UNESCO, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhằm phát triển quan hệ của Italy với châu Á – Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, trong đó chú trọng các dự án, chương trình, sáng kiến về ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh.

Toàn cảnh hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC); đảm bảo tự do hàng hải, hàng không tại tuyến giao thương quan trọng này của thế giới.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Tối cùng ngày, tại Phủ Tổng thống Italy, Tổng thống Sergio Mattarella đã mở tiệc Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Italy.

** Ngay sau hội đàm, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu với báo chí về kết quả trao đổi, cũng như phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. 

Tại họp báo, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đánh giá cao chuyến thăm Italy lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Qua chuyến thăm này, thêm một lần nữa ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Tổng thống Sergio Mattarella cho biết, về kinh tế, trong những năm gần đây quan hệ thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Bên cạnh đó, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển tốt đẹp.

Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định: “Italy luôn ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với EU cũng như quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU. Tại hội đàm, chúng tôi nhất trí duy trì thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch và đưa khoa học - công nghệ thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Italy sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di tích, tăng số lượng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang Italy học tập và nghiên cứu. Sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực đã đưa quan hệ hợp tác giữa Italy và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trên các diễn đàn quốc tế. Điều này là sự khẳng định về tình bạn giữa hai dân tộc Việt Nam - Italy”.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm thành công, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy phát triển toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, an ninh - quốc phòng theo tinh thần của Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược 2013 và Kế hoạch hành động Việt Nam Italy giai đoạn 2017 - 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng phát triển, đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Italy đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên mong muốn tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế cấp Thứ trưởng kinh tế; triển khai hiệu quả các Chương trình hành động về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ... ký nhân dịp này”.

Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2018; cùng nhau tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tăng cường sự hiện diện tại mỗi nước thông qua các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, năng lượng, chế biến thực phẩm.

Về hợp tác trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Ngài Tổng thống và tôi chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN - EU.

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại tuyến giao thương quan trọng này của thế giới”.

Chủ tịch nước tin tưởng kết quả của cuộc hội đàm hôm nay, cũng như những thoả thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này, sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italy đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Italia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Italia

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Italia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Italia

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia.  

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống Italy.

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống Italy.