Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư mạnh vào Đà Nẵng

VOV.VN -Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội đầu tư. 

Để chủ động đón đầu làn sóng đầu tư mới, thành phố Đà Nẵng vừa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung xúc tiến, mời gọi đầu tư các doanh nghiệp trên đất nước Nhật Bản.

Lần thứ 3 đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, ông Kentaro Ito đại diện cho Ngân hàng Ogaki đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và môi trường sống của thành phố này. Đà Nẵng có điểm mạnh nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây nên thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, giao lưu buôn bán.

Đà Nẵng tăng cường xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản

Tuy nhiên, ông Kentaro Ito còn e dè Đà Nẵng thiếu những cơ sở y tế cho người nước ngoài hay trường học cho con em người nước ngoài đang sống và làm việc tại đây. Có mặt tại Việt Nam gần 10 năm nay, Ngân hàng Ogaki hỗ trợ tài chính, môi giới và xúc tiến đầu tư cho nhiều doanh nghiệp làm ăn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dự báo Đà Nẵng sẽ là nơi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến làm ăn, kinh doanh và Ngân hàng này đã lên kế hoạch chuyển hướng đầu tư vào Đà Nẵng. Ông Kentaro Ito nhận xét: “Đà Nẵng có các Khu công nghiệp gần trung tâm thành phố thuận lợi cho việc di chuyển. Đà Nẵng ít kẹt xe hơn TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Môi trường làm việc của Đà Nẵng được đánh giá tương đối tốt. Chúng tôi cũng dự đoán trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đến làm ăn tại Đà Nẵng. Chúng tôi muốn tìm hiểu thông tin của thành phố và rất mong giới thiệu, xúc tiến các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Đà Nẵng”.

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, những năm gần đây, Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực và được cụ thể hóa bằng việc ký kết Bản ghi nhớ và triển khai quan hệ hợp tác hữu nghị với các thành phố Kawasaki, Sakai Yokohamam, Mitsuke. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đang từng bước xúc tiến mở rộng quan hệ hợp tác, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ với các thành phố Nagasaki, Kobe…

Ông Mai Đăng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Đà Nẵng cho biết: Chuẩn bị nhân lực cho làn sóng đón nhà đầu tư Nhật Bản, thành phố Đà Nẵng tổ chức dạy thí điểm tiếng Nhật tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Đại học với số lượng người học tiếng Nhật nhiều nhất miền Trung: “Đà Nẵng bây giờ tập trung cao độ triển khai đồng bộ dạy tiếng Nhật tại các trường hiện nay dạy thí điểm, có Chính phủ Nhật hỗ trợ là trường Tây Sơn, Nguyễn Huệ cấp 2, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh cấp 3, Đại học Đà Nẵng hiện có 450 em sinh viên đang học. Đà Nẵng đặc biệt có Trung tâm giao lưu Việt - Nhật đang làm, nói chung, trước mắt phải có nguồn nhân lực”.

Công nhân làm việc tại Công ty Daiwa - Nhật Bản tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 4 với 118 doanh nghiệp và văn phòng đại diện, tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD. Đây cũng là quốc gia có số dự án đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ Thông tin và truyền thông... Các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 40 ngàn lao động địa phương và các tỉnh lân cận ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Vừa cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trực tiếp sang Nhật Bản xúc tiến đầu tư trở về, ông Lê Cảnh Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng chục doanh nghiệp Nhật Bản đang tiến hành khảo sát các dự án kêu gọi đầu tư như Khu công nghệ cao, khu Công nghệ Thông tin, Khu Công nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản… Mức độ quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư tại Đà Nẵng tương đối lớn. Đặc biệt có sự quan tâm hỗ trợ từ các tổ chức kinh tế của Nhật Bản, họ cũng đã tổ chức cho các doanh nghiệp lớn tại Nhật Ban quan tâm tìm hiểu rất nhiều thông tin về Khu Công nghệ cao của Đà Nẵng.

Tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản mới đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Nhật Bản là một đối tác quan trọng cần tập trung thu hút đầu tư. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực cải thiện cơ chế, chính sách, bộ máy vận hành phục vụ, sẵn sàng có những cam kết mạnh mẽ hơn để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào làm ăn tại thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, mời gọi nhà đầu tư Đức
Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, mời gọi nhà đầu tư Đức

VOV.VN -Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và Đoàn công tác cấp cao của thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo tại Đức để xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, mời gọi nhà đầu tư Đức

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, mời gọi nhà đầu tư Đức

VOV.VN -Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và Đoàn công tác cấp cao của thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo tại Đức để xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng.

120 doanh nghiệp Nhật Bản dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng
120 doanh nghiệp Nhật Bản dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng

VOV.VN -Mục đích hội thảo xúc tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư... của Đà Nẵng tới các doanh nghiệp Nhật Bản.

120 doanh nghiệp Nhật Bản dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng

120 doanh nghiệp Nhật Bản dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng

VOV.VN -Mục đích hội thảo xúc tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư... của Đà Nẵng tới các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc
Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

VOV.VN -Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn và xử lý tốt những vấn đề phát sinh...

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

VOV.VN -Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn và xử lý tốt những vấn đề phát sinh...

Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới
Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ GTVT và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới

Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ GTVT và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.