Iraq: IS tấn công 2 cơ sở năng lượng, sát hại 5 công nhân

VOV.VN - Giới chức an ninh Iraq cho biết, sáng sớm 31/7, một nhóm chiến binh IS đã bất ngờ tấn công 2 cơ sở năng lượng ở thành phố Kikurk miền Bắc nước này.

Vụ tấn công của các tay súng đã sát hại ít nhất 5 công nhân và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo nguồn tin, vào khoảng 3h sáng, bốn tay súng IS trang bị vũ khí đã đột nhập vào trong hai nhà máy chế biến dầu sau khi làm trọng thương 2 nhân viên và sát hại 4 nhân viên ở phòng điều khiển. Sau đó chúng đã cho phát nổ tại một số trạm bơm dầu lớn. 

Trạm nén khí AB2 ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq, nơi IS đã tấn công ngày 31/1. (ảnh: AFP).

Lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ Iraq đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, sau nhiều giờ giao tranh đã giành lại quyền kiểm soát và giải cứu được 15 nhân viên.

Những kẻ khủng bố sau khi chạy thoát tiếp tục tấn công tại một trạm dầu cách đó 25 km. Tại đây, chúng cho nổ bom một bể chứa dầu lớn, bắn chết 1 kỹ sư và làm bị thương 6 cảnh sát. Một trong số những tên khủng bố bị bắn chết.

Trong một tuyên bố trên kênh thông tin của IS Amag, Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đã lên tiếng nhận trách nhiệm tuyên bố đã phá hủy nhiều cơ sở dầu mỏ ở phía Tây nam thành phố Kikurk và sát hại nhiều nhân viên an ninh.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ với sự hậu thuẫn của lực lượng Liên quân quốc tế, lực lượng chính phủ Iraq hiện đã giành lại được hơn 50% diện tích các khu vực mà IS từng kiểm soát, trong đó có nhiều mỏ dầu lớn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul
Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 30/7 cho biết, nhiều thủ lĩnh IS tháo chạy khỏi Mosul cùng gia đình sang Syria trước sự tấn công ồ ạt của Iraq và liên quân. 

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 30/7 cho biết, nhiều thủ lĩnh IS tháo chạy khỏi Mosul cùng gia đình sang Syria trước sự tấn công ồ ạt của Iraq và liên quân. 

Mỹ xác nhận thêm 14 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích IS
Mỹ xác nhận thêm 14 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích IS

VOV.VN - Tổng số người thiệt mạng trong 6 đợt không kích của lực lượng Liên quân kể từ tháng 7 năm ngoái đã lên tới 55 người.

Mỹ xác nhận thêm 14 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích IS

Mỹ xác nhận thêm 14 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích IS

VOV.VN - Tổng số người thiệt mạng trong 6 đợt không kích của lực lượng Liên quân kể từ tháng 7 năm ngoái đã lên tới 55 người.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng quân đội trong sạch sẽ đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng quân đội trong sạch sẽ đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống IS.

Singapore bắt một đối tượng liên quan đến IS
Singapore bắt một đối tượng liên quan đến IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Singapore xác định đối tượng có tư tưởng ủng hộ IS là Zulfikar bin Mohamad Shariff, 44 tuổi.

Singapore bắt một đối tượng liên quan đến IS

Singapore bắt một đối tượng liên quan đến IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Singapore xác định đối tượng có tư tưởng ủng hộ IS là Zulfikar bin Mohamad Shariff, 44 tuổi.

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS
Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 27/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai đối tượng khủng bố làm việc cho tổ chức khủng bố IS.

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 27/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai đối tượng khủng bố làm việc cho tổ chức khủng bố IS.