Quy định rõ trách nhiệm thực hiện chính sách với thanh niên
VOV.VN - Khi ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên, cần làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.
Sáng 26/12, tại TP HCM, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi trao đổi, đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
Thời gian qua, việc phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên giữa Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng như Sở Nội vụ và các đơn vị, Sở, ngành, địa phương gặp rất nhiều khó khăn.
Trong đó, nhiều địa phương vẫn chưa xác định rõ giữa hoạt động phong trào đoàn thể chính trị và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Do đó, việc ban hành một quy chế phối hợp liên ngành vào thời điểm này là rất cần thiết. Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên.
Trao đổi về vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng, khi ban hành quy chế, cần làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Trong đó, lưu ý trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn và các đơn vị ngành dọc ở địa phương.
Nội dung phối hợp cần rõ ràng từ việc xây dựng ban hành, phổ biến chính sách, pháp luật cho đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phải nâng cao vai trò, vị trí của từng đơn vị làm chính sách, pháp luật thanh niên để dễ dàng kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện một cách khách quan, tránh đùn đẩy trách nhiệm giúp công tác quản lý nhà nước về thanh niên đạt hiệu quả trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết: Ngành Nội vụ không quản lý trực tiếp đối tượng thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Tuy nhiên, ngành lại được giao những đề án chính sách liên quan đến thanh niên. Để làm tốt công tác này thì ở mỗi địa phương, các bộ phận cần có sự phối hợp tốt.
Trong thời gian tới, cần nâng cao trách nhiệm của từng Sở, ngành, nhất là công tác phối hợp thì từ đó mới tham mưu tốt cho UBND chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh niên./.