Thái Lan lo ngại trước nguy cơ IS đã thâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Miền Nam Thái Lan vẫn được giới phân tích đánh giá là một vùng đất có nguy cơ bị IS xâm nhập sau khi chúng thất thế ở Trung Đông.

Giới chức Thái Lan cho rằng, nhiều khả năng các phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm nhập vào miền Nam của nước này qua biên giới với Malaysia. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định, nhà chức trách của nước này đang hợp tác chặt chẽ với phía Malaysia để bắt và dẫn độ các phần tử nguy hiểm này. 

Giới chức Thái Lan lo ngại rằng, nhiều khả năng các phần tử IS đã xâm nhập vào miền Nam nước này. (Ảnh: AP)

Theo cảnh sát Thái Lan, phía Malaysia đã bắt giữ được 6 kẻ tình nghi và những đối tượng này khai nhận đã vận chuyển vũ khí từ miền Nam Thái Lan qua biên giới suốt hơn 1 năm qua để chuẩn bị cho các vụ tấn công khủng bố ở Malaysia và nước ngoài.

Ông Thavon Senniam, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ đảm trách các vấn đề an ninh tại các tỉnh miền Nam Thái Lan cho biết, có ít nhất 1 phần tử khủng bố của IS đã tẩu thoát sau các cuộc vây bắt của cảnh sát Malaysia và lẩn trốn sang Thái Lan.

Hiện tại, tại 5 tỉnh miền Nam Thái Lan, nhà chức trách đã cho triển khai một bộ phận quần chúng làm “tai mắt” cho chính quyền, quân đội và cảnh sát. Những bộ phận này thường xuyên giám sát sự xuất hiện của người, phương tiện lạ và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền nhằm kịp thời tiến hành các biện pháp cần thiết.

Miền Nam Thái Lan vẫn được giới phân tích đánh giá là một vùng đất có nguy cơ bị IS xâm nhập, nhất là trong bối cảnh nhóm khủng bố này đang bị liên quân quốc tế tấn công mạnh mẽ ở Trung Đông, dẫn đến việc các phần tử cực đoan trong thành phần IS là người Malaysia, Indonesia và Philippines, quay trở lại Đông Nam Á./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Quân đội Iraq giải phóng thêm 5 ngôi làng ở Mosul khỏi IS
Quân đội Iraq giải phóng thêm 5 ngôi làng ở Mosul khỏi IS

VOV.VN - Quân đội Iraq vừa giải phóng thêm 5 ngôi làng thuộc khu vực phía Nam thành phố Mosul khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Iraq giải phóng thêm 5 ngôi làng ở Mosul khỏi IS

Quân đội Iraq giải phóng thêm 5 ngôi làng ở Mosul khỏi IS

VOV.VN - Quân đội Iraq vừa giải phóng thêm 5 ngôi làng thuộc khu vực phía Nam thành phố Mosul khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phiên dịch viên của FBI phải lòng và cưới phần tử IS
Phiên dịch viên của FBI phải lòng và cưới phần tử IS

VOV.VN – Một người phiên dịch của FBI đã tới Syria năm 2014 và cưới một thành viên chủ chốt của IS mà cô được giao điều tra.

Phiên dịch viên của FBI phải lòng và cưới phần tử IS

Phiên dịch viên của FBI phải lòng và cưới phần tử IS

VOV.VN – Một người phiên dịch của FBI đã tới Syria năm 2014 và cưới một thành viên chủ chốt của IS mà cô được giao điều tra.

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan
IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Một vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào đoàn xe chở các binh sĩ nước ngoài gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã khiến 8 người thiệt mạng.

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Một vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào đoàn xe chở các binh sĩ nước ngoài gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã khiến 8 người thiệt mạng.

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan
Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?