Sức khỏe của 12 người bị ngộ độc nấm ở Sơn La đã ổn định

VOV.VN - Sau gần 1 ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, tình trạng sức khỏe của 12 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đến trưa nay đã ổn định

Như đã thông tin, vào chiều 14/7, bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 12 bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Do được cáp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của các bệnh nhân này đã ổn định.

Bác sỹ vẫn thường xuyên kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân.

Sau gần 1 ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, tình trạng sức khỏe của 12 bệnh nhân bị ngộ độc nấm tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La đến trưa nay đã ổn định, các triệu chứng do ngộ độc như: chóng mặt, buồn nôn, đau bụng đã chấm dứt.

Anh La Văn Quỳnh, 1 trong 12 bệnh nhân bị ngộ độc nấm cho biết: “Nấm vẫn như mọi năm, tôi mang về để nấu ăn rồi tôi chia cho hàng xóm. Một tiếng sau tất cả đều có biểu hiện buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Hiện tại các thành viên trong gia đình ổn định”.

 Hiện sức khỏe của 12 bệnh nhân đã ổn định.

Đã có nhiều trường hợp bà con hái nấm trong vườn hoặc trên rừng về ăn và bị ngộ độc, nhất là vào mùa mưa như hiện nay. Qua đây cũng là bài học với mọi người, không nên ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các loại nấm rừng, nấm dại, vì trong những loại nấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao.

Bác sỹ Mè Thị Xuân, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện tại đang là mùa mưa, nấm mọc nhiều và rất nhiều loại, đa dạng nên cũng rất khó xác định nấm nào có thể ăn được, nấm nào là nấm độc. Tôi có lời khuyên tới bà con là không nên ăn nấm để tránh những hậu quả không mong muốn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc
Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

VOV.VN - Một gia đình đã hái nấm mọc tự nhiên trong vườn, chia cho 3 gia đình hàng xóm. Sau khi ăn 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

VOV.VN - Một gia đình đã hái nấm mọc tự nhiên trong vườn, chia cho 3 gia đình hàng xóm. Sau khi ăn 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc