Nga sẵn sàng yểm trợ quân Chính phủ Syria giải phóng Aleppo

VOV.VN - Không quân Nga và quân Chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chung nhằm giải phóng Aleppo.

Theo Reuters, thông tin trên được Thủ tướng Syria Wael al-Halaki đưa ra ngày 10/4 khi tiếp một phái đoàn các nhà lập pháp của Nga đến thăm Syria.

Nga- Syria “bắt tay” đẩy lùi phe đối lập khỏi Aleppo

Phát biểu với hãng tin TASS cùng ngày, ông al-Halaki nhấn mạnh: “Chúng tôi cùng với đối tác Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch giải phóng Aleppo và tấn công mọi nhóm vũ trang bất hợp pháp không tham gia hoặc cố tình không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời”.

Binh sĩ quân Chính phủ Syria nổ súng tấn công phe đối lập. Ảnh AP

Thượng Nghị sĩ Nga Dmitry Sablin trả lời hãng RIA khẳng định: “Không quân Nga sẽ yểm trợ cho binh sĩ Syria tấn công trên bộ”.

Trong khi đó, phiến quân tại Aleppo cho biết, Nga đã nối lại các cuộc không kích của mình ở phía Nam tỉnh này nhằm cùng với quân đội Iran và lực lượng Hezbollah hỗ trợ quân Chính phủ chiến đấu chống lại phe đối lập và các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã có 35 tay súng thuộc quân Chính phủ, phe đối lập và các nhóm khủng bố thiệt mạng tại Aleppo, nơi các cuộc giao tranh đã kéo dài trong suốt 10 ngày qua.

Lệnh ngừng bắn ở Syria “sụp đổ hoàn toàn”?

Ông Bassma Kodmani, một thành viên của Ủy ban Đàm phán Tối cao thuộc phe đối lập tuyên bố, 10 ngày qua họ “đã chứng kiến nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nghiêm trọng có thể dẫn đến việc thỏa thuận này sụp đổ hòan toàn”.

Ông Kodmani cũng cho rằng, việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Mỹ thông qua tại Syria giờ “không thể thực hiện nổi”.

Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdulrahman tuyên bố: “Thỏa thuận ngừng bắn đã hoàn toàn sụp đổ tại Aleppo”.

Binh sĩ phe đối lập Syria tố cáo quân Chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh Telegraph

Về phần mình, quân đội Syria tuyên bố, một số nhóm tham gia vào lệnh ngừng bắn đã cùng với Mặt trận al-Nusra tấn công vào các vị trí của quân Chính phủ ở miền Nam Aleppo.

Một quan chức quân đội Syria tuyên bố: “Giao tranh tiếp diễn là do nhiều nhóm vũ trang đã tham gia cùng al-Nusra tấn công chúng tôi”.

Tuy nhiên, lực lượng Quân đội Tự do Syria- được phương Tây coi là phe đối lập ôn hòa” lại đổ lỗi cho quân Chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Các cuộc không kích giờ lại quay trở về vị trí cũ”, ông Mohamed Rasheed, người phụ trách truyền thông của nhóm phiến quân Jaysh al-Nasr nói.

Ngoài Aleppo, theo Đài quan sát Nhân quyền ở Syria, giao tranh cũng nổ ra giữa quân Chính phủ và phe đối lập tại thị trấn Douma do phe đối lập kiểm soát ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus.

Iran cứng rắn trước đòi hỏi loại ông Assad của Mỹ

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura đã có mặt tại thủ đô Damascus vào đêm 10/4 và dự kiến sẽ gặp mặt các quan chức Syria vào ngày hôm nay (11/4).

Ông de Mistura nhấn mạnh, trong các cuộc gặp nói trên, ông sẽ tìm hiểu quan điểm của giới chức Syria về vấn đề chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới về Syria vào ngày 13/4.

Theo ông de Mistura, các vòng đàm phán tiếp theo cần phải “đi vào cụ thể và tập trung vào một tiến trình chính trị có thể giúp hiện thực hóa việc chuyển giao quyền lực ở Syria”.

Không chỉ có Nga, Iran cũng đang quyết tâm bảo vệ tương lai chính trị của ông Assad trước những đòi hỏi của Mỹ về việc Tổng thống Syria cần phải ra đi. Ảnh AP

Trong khi đó, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cao nhất của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei về các vấn đề quốc tế, cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã “nhờ Iran giúp gây sức ép để Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấp thuận ra đi”.

Ông Velayati tuyên bố: “Chúng tôi sẽ hỏi họ: “Chuyện này có liên quan gì đến các ông? Không phải việc này sẽ do người Syria quyết định hay sao?”.

“Theo quan điểm của chúng tôi, ông Assad và chính quyền của ông ấy sẽ ở lại với tư cách là Tổng thống và Chính phủ hợp pháp cho đến khi hết nhiệm kỳ của mình.

Ông Assad cũng có quyền tham gia cuộc bầu cử Tổng thống như mọi công dân Syria khác và điều kiện của Mỹ về việc ông Assad phải ra đi đã “vượt quá ranh giới đỏ” của chúng tôi”.

Trong một động thái thể hiện sự tự tin của ông Assad, Chính phủ Syria dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 13/4 tới. Người phát ngôn của phe đối lập chính tại Syria Salim al-Muslat tuyên bố, cuộc bầu cử này là bất hợp pháp.

“Tôi không hiểu sao họ lại có thể tuyên bố tổ chức bầu cử ở Syria. Làm thế nào để người dân tại Aleppo, Deir al-Zor hay Homs có thể đi bầu?”, ông al-Muslat đặt câu hỏi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người dân Syria đã trở lại thành phố cổ Palmyra
Hàng trăm người dân Syria đã trở lại thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Hàng trăm người dân hôm nay (9/4) đã trở về thành phố cổ Palmyra (Palmyra) thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Hàng trăm người dân Syria đã trở lại thành phố cổ Palmyra

Hàng trăm người dân Syria đã trở lại thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Hàng trăm người dân hôm nay (9/4) đã trở về thành phố cổ Palmyra (Palmyra) thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Syria: Vai trò Tổng thống Assad sẽ được định đoạt trong vòng đàm phán
Syria: Vai trò Tổng thống Assad sẽ được định đoạt trong vòng đàm phán

VOV.VN -Lực lượng đối lập Syria sẽ không nhất trí bất cứ vai trò nào của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vòng đàm phán sắp tới ở Geneva.  

Syria: Vai trò Tổng thống Assad sẽ được định đoạt trong vòng đàm phán

Syria: Vai trò Tổng thống Assad sẽ được định đoạt trong vòng đàm phán

VOV.VN -Lực lượng đối lập Syria sẽ không nhất trí bất cứ vai trò nào của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vòng đàm phán sắp tới ở Geneva.  

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria
IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa ra tay sát hại 175 công nhân của một nhà máy xi-măng ở phía Đông thủ đô Damass của Syria.

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa ra tay sát hại 175 công nhân của một nhà máy xi-măng ở phía Đông thủ đô Damass của Syria.

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp
Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban đàm phán cấp cao Naasan Agha cho biết, nhóm đối lập lớn nhất Syria này không phản đối đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria.

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban đàm phán cấp cao Naasan Agha cho biết, nhóm đối lập lớn nhất Syria này không phản đối đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria.