Giả danh công an đòi tiền bảo kê kinh doanh trên vỉa hè

VOV.VN - Đối tượng tự nhận mình là một cán bộ Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh nhận tiền của hộ kinh doanh trên vỉa hè.

Tối 4/10, Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh, Nghệ An bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1984, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) đang nhận tiền của một tiệm cắt tóc trên đường Lê Lợi, TP Vinh. Tuấn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.
Cụ thể, chiều 4/10, Trung tá Thái Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự nhận được tin báo, có một đối tượng giả danh Trung tá Hùng nhận bảo kê kinh doanh vỉa hè cho một tiệm cắt tóc trên đường Lê Lợi, TP Vinh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, một đối tượng chạy xe máy đến và nhận tiền từ chủ cửa hàng cắt tóc trên thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bước đầu, đối tượng Tuấn khai nhận đã giả mạo cán bộ công an, nói có thể bảo kê kinh doanh trên vỉa hè để vòi tiền của một cửa hàng. Đêm 30/9, Tuấn gọi điện cho chủ tiệm cắt tóc, giới thiệu mình là anh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh.

Qua điện thoại, Tuấn giới thiệu mình có thể bảo kê để chủ quán được kinh doanh trên vỉa hè. Tin tưởng đối tượng, chủ cửa hàng này đã giao cho Tuấn số tiền 4 triệu đồng.

Bén mùi, Tuấn dùng số điện thoại khác, giả giọng, tự nhận mình là cán bộ Công an tỉnh rồi tiếp tục gọi cho chủ tiệm cắt tóc. Tuấn nói, mình là cán bộ cấp cao hơn và tiếp tục lấy của chủ cửa hàng 2 triệu đồng tại quán nước gần Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Ngày hôm sau, Tuấn lại giả danh một trung tá gọi điện cho chủ tiệm nói vợ bị tai nạn nên muốn mượn 5 triệu đồng để đóng tiền viện phí. Để không bị lộ, Tuấn nói bận và sẽ nhờ người khác đến cửa hàng lấy tiền. Tuấn chạy xe máy khác, đeo khẩu trang để chủ cửa hàng không nhận ra, sau đó cầm 2 triệu của chủ cửa hàng đưa.

Thấy dễ lừa, tối 4/10, Tuấn tiếp tục gọi điện thoại hướng dẫn chủ tiệm cắt tóc làm đơn gửi UBND phường Lê Lợi để được cấp giấy phép kinh doanh trên vỉa hè. Để chủ tiệm tin tưởng, Tuấn nói kinh phí hơn 2,6 triệu đồng và khi thu tiền sẽ có phiếu thu, đồng thời hẹn 21h30 cùng ngày đến nhận tiền. Khi Tuấn vừa nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra nghi vấn côn đồ bảo kê ở làng đá Non Nước, Đà Nẵng
Điều tra nghi vấn côn đồ bảo kê ở làng đá Non Nước, Đà Nẵng

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra làm rõ nghi vấn côn đồ bảo kê, thu tiền của các cơ sở sản xuất ở làng đá mỹ nghệ Non Nước. 

Điều tra nghi vấn côn đồ bảo kê ở làng đá Non Nước, Đà Nẵng

Điều tra nghi vấn côn đồ bảo kê ở làng đá Non Nước, Đà Nẵng

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra làm rõ nghi vấn côn đồ bảo kê, thu tiền của các cơ sở sản xuất ở làng đá mỹ nghệ Non Nước. 

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê
Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

VOV.VN - Anh Sửu đưa máy đến huyện khác gặt thuê thì bị Hoàng yêu cầu nộp tiền “bảo kê” 40.000 đồng/1 sào lúa. Khi không đóng đủ tiền, anh Sửu bị đánh đập.

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

VOV.VN - Anh Sửu đưa máy đến huyện khác gặt thuê thì bị Hoàng yêu cầu nộp tiền “bảo kê” 40.000 đồng/1 sào lúa. Khi không đóng đủ tiền, anh Sửu bị đánh đập.

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản
Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản.

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản.

Giả danh nhân viên Tập đoàn Viettel để lừa đảo
Giả danh nhân viên Tập đoàn Viettel để lừa đảo

Thuận và Loan giả danh nhân viên Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) đến nhà người dân để hỏi thuê đất tuy nhiên lại đòi chủ đất ứng trước tiền thuê.

Giả danh nhân viên Tập đoàn Viettel để lừa đảo

Giả danh nhân viên Tập đoàn Viettel để lừa đảo

Thuận và Loan giả danh nhân viên Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) đến nhà người dân để hỏi thuê đất tuy nhiên lại đòi chủ đất ứng trước tiền thuê.

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc
Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc

CQĐT-CAH Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo cán bộ xã Vạn Phúc để điều tra về hành vi đánh bạc. 

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc

CQĐT-CAH Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo cán bộ xã Vạn Phúc để điều tra về hành vi đánh bạc.