Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Hôm nay (29/8), nhà chức trách Ấn Độ thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đã áp đặt gần 2 tháng qua tại phần lãnh thổ Kashmir do nước này kiểm soát.

Làn sóng bạo lực bất ổn đã gia tăng tại Kashmir thời gian gần đây. Mới nhất trong đó là cuộc biểu tình sau đó bùng phát tại bạo lực ở vùng thung lũng Kashmir từ đầu tháng 7 vừa qua.

Vùng Kashmir. Ảnh: travelledpaths.com.

Diễn biến bạo lực nổ ra sau khi có tin thủ lĩnh nhóm phiến quân Hizbul Mujahideem đã bị tiêu diệt trong một vụ đấu súng. Nhà chức trách Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tất cả thị trấn chủ chốt của các cộng đồng có đa số người Hồi giáo sinh sống tại đây. Lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ sau 52 ngày.

Khu vực Kashmir được chia làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các lực lượng phiến quân tại Kashmir, song phía Pakistan bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lở đất tại Kashmir (Ấn Độ), hơn chục người thương vong
Lở đất tại Kashmir (Ấn Độ), hơn chục người thương vong

VOV.VN - Hôm 6/8, ít nhất 4 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương trong vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại khu vực Kashmir do phía Ấn Độ kiểm soát.

Lở đất tại Kashmir (Ấn Độ), hơn chục người thương vong

Lở đất tại Kashmir (Ấn Độ), hơn chục người thương vong

VOV.VN - Hôm 6/8, ít nhất 4 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương trong vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại khu vực Kashmir do phía Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ đầu tư hơn 12 tỉ USD vào khu vực Kashmir bất ổn
Ấn Độ đầu tư hơn 12 tỉ USD vào khu vực Kashmir bất ổn

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7/11 cam kết hỗ trợ hơn 12 tỉ USD cho các quĩ nhằm tăng cường phát triển và kinh tế tại Kashmir.

Ấn Độ đầu tư hơn 12 tỉ USD vào khu vực Kashmir bất ổn

Ấn Độ đầu tư hơn 12 tỉ USD vào khu vực Kashmir bất ổn

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7/11 cam kết hỗ trợ hơn 12 tỉ USD cho các quĩ nhằm tăng cường phát triển và kinh tế tại Kashmir.

Ấn Độ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử ở Kashmir
Ấn Độ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử ở Kashmir

VOV.VN - Cùng với việc tăng cường lực lượng cảnh sát, 220 đơn vị an ninh bán vũ trang đã được triển khai bổ sung nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Ấn Độ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử ở Kashmir

Ấn Độ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử ở Kashmir

VOV.VN - Cùng với việc tăng cường lực lượng cảnh sát, 220 đơn vị an ninh bán vũ trang đã được triển khai bổ sung nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở Kashmir
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở Kashmir

VOV.VN - Hôm nay, tại khu vực dọc đường biên giới quốc tế ở Kashmir, đã xảy ra vụ đấu súng giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan.

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở Kashmir

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở Kashmir

VOV.VN - Hôm nay, tại khu vực dọc đường biên giới quốc tế ở Kashmir, đã xảy ra vụ đấu súng giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan.

8 quan chức cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại ở Kashmir
8 quan chức cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại ở Kashmir

VOV.VN - Phiến quân đã sát hại 8 quan chức cảnh sát Ấn Độ và làm bị thương 20 người khác khi tấn công vào đoàn xe an ninh tại bang Jammu-Kashmir.

8 quan chức cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại ở Kashmir

8 quan chức cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại ở Kashmir

VOV.VN - Phiến quân đã sát hại 8 quan chức cảnh sát Ấn Độ và làm bị thương 20 người khác khi tấn công vào đoàn xe an ninh tại bang Jammu-Kashmir.