Bộ Nội vụ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ.

Sáng nay (17/8), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ. 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành nội vụ trong suốt 70 năm qua. Trong những ngày tháng Tám sục sôi 70 năm trước, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên.

Đến nay, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Nội vụ
Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Nội vụ đã tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đặc biệt tập trung xây dựng các chế định về Chính phủ và Chính quyền địa phương; tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010; trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Tập trung xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; triển khai đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ. Chúc mừng những kết quả Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước đạt được trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, ngành Tổ chức nhà nước phải tiếp tục nỗ lực, tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhà nước; Tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, chủ động đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương nhằm xây dựng Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ giai đoạn 2016-2021. 

Ngay sau lễ kỷ niệm Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Các phong trào thi đua cần xây dựng rõ chủ đề, nội dung và biện pháp thực hiện. Đồng thời, các hình thức thi đua phải phong phú, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.

Thạc sĩ “ngoại” trượt công chức: Bộ Nội vụ lên tiếng
Thạc sĩ “ngoại” trượt công chức: Bộ Nội vụ lên tiếng

"30 thạc sỹ, thủ khoa học ở nước ngoài trượt công chức, không được tuyển dụng là do chưa đáp ứng được yêu cầu công việc".

Thạc sĩ “ngoại” trượt công chức: Bộ Nội vụ lên tiếng

Thạc sĩ “ngoại” trượt công chức: Bộ Nội vụ lên tiếng

"30 thạc sỹ, thủ khoa học ở nước ngoài trượt công chức, không được tuyển dụng là do chưa đáp ứng được yêu cầu công việc".

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

VOV.VN - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ người dân

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

VOV.VN - Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ người dân

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được
Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được

VOV.VN - Đến tháng 6/2015 cơ bản các Bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thiện xong việc xác định vị trí việc làm. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được

VOV.VN - Đến tháng 6/2015 cơ bản các Bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thiện xong việc xác định vị trí việc làm. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp với Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp với Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

VOV.VN - Tỉ lệ cắt giảm chi phí thủ tục hành chính sau đơn giản hoá đối với nhóm thủ tục này đạt 35,82%, tiết kiệm chi phí được 2,15 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

VOV.VN - Tỉ lệ cắt giảm chi phí thủ tục hành chính sau đơn giản hoá đối với nhóm thủ tục này đạt 35,82%, tiết kiệm chi phí được 2,15 tỷ đồng

Bộ Nội vụ: Cấp phó trong cơ quan hành chính vẫn vượt quy định
Bộ Nội vụ: Cấp phó trong cơ quan hành chính vẫn vượt quy định

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này do việc sắp xếp tổ chức và yêu cầu của công tác cán bộ

Bộ Nội vụ: Cấp phó trong cơ quan hành chính vẫn vượt quy định

Bộ Nội vụ: Cấp phó trong cơ quan hành chính vẫn vượt quy định

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này do việc sắp xếp tổ chức và yêu cầu của công tác cán bộ