Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 10/4, một nhà báo Syria đã bị bắn chết tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Mohammed Zahir al-Sherkat, 36 tuổi đã bị thương nặng sau khi bị một kẻ bịt mặt bắn ở tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một phóng viên truyền hình Syria. Ảnh: TheDailyBeast.

Theo camera an ninh, kẻ tấn công đã tiếp cận al-Sherkat từ phía sau và đã bỏ trốn sau khi bắn anh này. Báo cáo của cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, al-Sherkat đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trước đó, vào tháng 12/2015, Naji Jerf, một nhà sản xuất phim tài liệu người Syria cũng bị bắn chết tại Gaziantep.

Thành phố Gaziantep là nơi ẩn náu của nhiều nhà hoạt động xã hội Syria chạy trốn khỏi sự truy sát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên hành hung người tị nạn Syria bị điều tra hình sự
Phóng viên hành hung người tị nạn Syria bị điều tra hình sự

VOV.VN - Phóng viên của Hungari “gây bão” dư luận với hành động đạp và đánh nhiều người tị nạn sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung người vô tội.

Phóng viên hành hung người tị nạn Syria bị điều tra hình sự

Phóng viên hành hung người tị nạn Syria bị điều tra hình sự

VOV.VN - Phóng viên của Hungari “gây bão” dư luận với hành động đạp và đánh nhiều người tị nạn sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung người vô tội.

Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 9/4 cảnh báo công dân nước này về “những mối đe dọa đáng kể” tại các khu vực du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 9/4 cảnh báo công dân nước này về “những mối đe dọa đáng kể” tại các khu vực du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga bất ngờ đề cập nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Nagorno-Karabakh
Nga bất ngờ đề cập nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 9/4 cho hay có thể có nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ xung đột Nagorno-Karbakh vừa rồi.

Nga bất ngờ đề cập nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Nagorno-Karabakh

Nga bất ngờ đề cập nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 9/4 cho hay có thể có nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ xung đột Nagorno-Karbakh vừa rồi.

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ
Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga sẵn sàng yểm trợ quân Chính phủ Syria giải phóng Aleppo
Nga sẵn sàng yểm trợ quân Chính phủ Syria giải phóng Aleppo

VOV.VN - Không quân Nga và quân Chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chung nhằm giải phóng Aleppo.

Nga sẵn sàng yểm trợ quân Chính phủ Syria giải phóng Aleppo

Nga sẵn sàng yểm trợ quân Chính phủ Syria giải phóng Aleppo

VOV.VN - Không quân Nga và quân Chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chung nhằm giải phóng Aleppo.