Phụ huynh vật vã xếp hàng tìm chỗ học cho con

VOV.VN -Nhu cầu nhập học cho trẻ em trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM quá lớn dẫn đến tình trạng đông phụ huynh phải vật vã chờ đợi.

Vào lúc 13h30 chiều 11/7, trường Mầm non Sơn Ca tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM mới tổ chức bán hồ sơ lớp mẫu giáo cho con em phụ huynh tại 3 khu phố 6, 7, 8.

Thế nhưng, từ chiều 10/7, rất đông phụ huynh đã tập trung đến trường đợi mua hồ sơ. Vất vả, mệt mỏi nhưng chưa chắc tìm được chỗ học cho con, nhiều phụ huynh đâm ra chán nản.

 

Năm học 2016-2017, trường Mầm non Sơn Ca được Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh thông qua kế hoạch tuyển sinh 40 chỉ tiêu cho lớp mầm non. Tiêu chuẩn nhận hồ sơ đợt này là các em học sinh sinh năm 2013, cha mẹ có hộ khẩu và hộ khẩu tạm trú theo hộ gia đình thuộc khu phố 6, 7, 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Chỉ tiêu chỉ có 40 hồ sơ, trong khi nhu cầu nhập học của trẻ em trên địa bàn này quá lớn, dẫn đến tình trạng rất đông phụ huynh phải vật vã đợi chờ.

Hơn 12h trưa nay, gần 100 phụ huynh đã xếp hàng trước cổng trường chờ đến giờ tuyển sinh. Một nửa trong số này đã đến từ chiều qua và ngủ lại với mong muốn con mình có được một suất học tại trường Mầm non Sơn Ca.

Nghỉ làm, đến xếp hàng chờ vào mua hồ sơ từ 3h sáng, một phụ huynh cho hay: “Bức xúc nhưng đa số ai cũng vậy nên tôi phải cố gắng xếp hàng thôi chứ giờ biết làm sao. Nếu nhu cầu học tập của các cháu được đáp ứng đầy đủ thì không có những cảnh như thế này. Có nhiều phụ huynh đến đây từ chiều, tối nằm ngủ ở đây luôn”.

Phụ huynh mỏi mòn đợi đến lượt mua hồ sơ cho con

Trong khi đó, bà Trần Thị Bạch Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca cho biết, tình trạng phụ huynh đến đông hơn số chỉ tiêu hồ sơ không có gì bất thường và nhiều trường mầm non công lập cũng rơi vào tình huống này. Dù đông nhưng theo bà Mai thì chưa có việc gì ngoài tầm kiểm soát.

“Phụ huynh xếp hàng rất trật tự. Người ta không gây rối gì hết. Để thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng của mình, phụ huynh mới làm như thế. Miễn sao nhà trường tuyển sinh một cách minh bạch, công khai và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận cũng như phường”.

Bà Mai cho hay, trong chiều nay, trường sẽ tổ chức tuyển sinh và có kết quả ngay lập tức để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Trường chỉ nhận 40 hồ sơ theo quy định.

Xếp hàng mua hồ sơ tại trường

Trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức hiện có 4 trường mầm non công lập là: Trường Mầm non Bình Chánh 1, 2, 3 và trường Mầm non Sơn Ca. Theo phản ánh của người dân, số trường này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh. Một phụ huynh đề xuất: “Các địa phương cần phải xây dựng thêm trường. Mong rằng, sang năm mong trường nhận chỉ tiêu nhiều hơn. Nếu trường nhận 100, 200 hồ sơ thì người dân không phải xếp hàng. Họ xếp hàng tới 3 khu phố mà chỉ nhận 40 hồ sơ thì quá ít”.

Từ trường hợp của trường Mầm non Sơn Ca, có thể thấy rằng, dù nhiều năm qua, ngành giáo dục TP HCM đã nỗ lực trong việc giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp nhưng cung vẫn chưa đủ cầu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm
Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo xử lý vụ việc cô giáo tại một trường mầm non tư thục có hành vi bạo hành một bé trai trong lớp vì bé tè dầm.

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh bé trai vì tè dầm

Sở GD-ĐT Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo xử lý vụ việc cô giáo tại một trường mầm non tư thục có hành vi bạo hành một bé trai trong lớp vì bé tè dầm.

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6
5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Ngày 16/7/2016, Sở GD&ĐT sẽ công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).  

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

5 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Ngày 16/7/2016, Sở GD&ĐT sẽ công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).  

Bộ GD-ĐT yêu cầu đẩy mạnh chính sách với trẻ em và giáo viên mầm non
Bộ GD-ĐT yêu cầu đẩy mạnh chính sách với trẻ em và giáo viên mầm non

VOV.VN -Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60.

Bộ GD-ĐT yêu cầu đẩy mạnh chính sách với trẻ em và giáo viên mầm non

Bộ GD-ĐT yêu cầu đẩy mạnh chính sách với trẻ em và giáo viên mầm non

VOV.VN -Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60.

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020
Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020

VOV.VN - Hà Nội tập trung nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp; điều chỉnh, nâng định mức chi thường xuyên cho bậc mầm non.

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020

VOV.VN - Hà Nội tập trung nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học ra lớp; điều chỉnh, nâng định mức chi thường xuyên cho bậc mầm non.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?
Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.