NATO hướng tới mối quan hệ tích cực hơn với Nga

VOV.VN - Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ngày 6/12 khẳng định, NATO và Liên minh châu Âu cần phải tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Phát biểu trước khi tham dự cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Bỉ, ông Stoltenberg cho rằng, NATO và Liên minh châu Âu đang có động lực chung để thúc đẩy quan hệ.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong cuộc họp cùng ngày, NATO và Liên minh châu Âu đã thông qua gói hơn 40 giải pháp nhằm thực thi Tuyên bố chung hợp tác EU-NATO. Ngoài ra, Hội nghị ngoại trưởng NATO cũng sẽ thảo luận vấn đề hợp tác xây dựng năng lực phòng thủ với các nước đối tác, cũng như các vấn đề quốc tế nóng mà các bên cùng quan tâm như an ninh mạng, hợp tác trên biển… 

Nhân dịp này, Ủy ban NATO-Ukraine cũng nhóm họp với sự tham gia của các bộ trưởng, thảo luận về tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine.

Đề cập đến cách tiếp cận của NATO với Nga, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh mọi điều có thể giúp cải thiện các điều kiện hướng đến việc đối thoại với Nga. Chúng tôi tin rằng, khi căng thẳng càng gia tăng thì đối thoại lại càng quan trọng, đặc biệt là đối thoại trực tiếp.

NATO không muốn có một cuộc chiến tranh lạnh mới, chúng tôi cũng không mong muốn đối đầu với Nga. NATO sẽ tiếp tục hướng đến một mối quan hệ tích cực và xây dựng hơn với Nga”.

Cuộc gặp 2 ngày tại Brussels lần này cũng nhằm chuyển đi một thông điệp tới chính quyền sắp tới của Mỹ rằng, các đồng minh châu Âu đang chi tiêu nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng và khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới này cũng đang nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tham gia cuộc họp NATO cũng nhấn mạnh, sự đoàn kết là rất quan trọng để đảm bảo châu Âu và NATO vững mạnh. Ông Kerry khẳng định, vì lợi ích và giá trị mà các nước chia sẻ, các nước thành viên NATO cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO
Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

VOV.VN - Giới chức an ninh và quân sự Mỹ tin tưởng “cựu binh Taliban” đến mức phớt lờ cả cảnh báo của tình báo Afghanistan, và phải hứng chịu hậu quả đẫm máu.

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

VOV.VN - Giới chức an ninh và quân sự Mỹ tin tưởng “cựu binh Taliban” đến mức phớt lờ cả cảnh báo của tình báo Afghanistan, và phải hứng chịu hậu quả đẫm máu.

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”
Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đã chuẩn bị để đối thoại và hợp tác với NATO song chỉ với điều kiện bình đẳng.

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đã chuẩn bị để đối thoại và hợp tác với NATO song chỉ với điều kiện bình đẳng.

Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan
Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (12/11), Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan, làm 4 người Mỹ thiệt mạng.

Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan

Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (12/11), Pháp lên án vụ tấn công vào căn cứ không quân NATO ở Afghanistan, làm 4 người Mỹ thiệt mạng.

Nấc thang mâu thuẫn Nga - NATO tiếp tục bị đẩy lên cao
Nấc thang mâu thuẫn Nga - NATO tiếp tục bị đẩy lên cao

VOV.VN - Với một loạt động thái đáp trả lẫn nhau, có thể thấy, quan hệ căng thẳng Nga - NATO khó có thể hóa giải trong một sớm một chiều.

Nấc thang mâu thuẫn Nga - NATO tiếp tục bị đẩy lên cao

Nấc thang mâu thuẫn Nga - NATO tiếp tục bị đẩy lên cao

VOV.VN - Với một loạt động thái đáp trả lẫn nhau, có thể thấy, quan hệ căng thẳng Nga - NATO khó có thể hóa giải trong một sớm một chiều.