Bắt giữ xe chở gần 9 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng công an phát hiện 290 bao bì đựng tóp mỡ và mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng gần 9 tấn.

Sáng 14/8, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 1 xe ô tô tải chở gần 9 tấn mỡ và tóp mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.
Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 1 xe ô tô tải chở gần 9 tấn mỡ và tóp mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối

Vào khoảng 8h30, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A tỉnh Ninh Bình đã ra tín hiệu dừng xe tải biển kiểm soát 77C-050.85, chạy hướng thành phố Tam Điệp – thành phố Ninh Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 290 bao bì đựng tóp mỡ và mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng gần 9 tấn.

Kiểm tra giấy tờ của lô hàng kể trên, lái xe Nguyễn Văn Sáng chỉ xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi cấp, nhưng đã hết hạn ngày 2/8/2015 và một biên bản niêm phong kiểm dịch xác nhận ngày 30/7/2015. Cả 2 giấy tờ trên đều do bà Lê Thị Thân, trú tại Thành Thuận, Nghĩa Thành, Quảng Ngãi đứng tên.

Hiện lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3 vụ buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối
Thêm 3 vụ buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Buôn bán nội tạng hôi thối là hình thức buôn lậu mới xuất phát bởi lòng tham vô bờ, phi đạo đức của một số người cần được xử lý nghiêm khắc

Thêm 3 vụ buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Thêm 3 vụ buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Buôn bán nội tạng hôi thối là hình thức buôn lậu mới xuất phát bởi lòng tham vô bờ, phi đạo đức của một số người cần được xử lý nghiêm khắc

Hà Nội: Lại phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật không rõ xuất xứ
Hà Nội: Lại phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật không rõ xuất xứ

Bên trong những bao tải dứa là mỡ động vật thành phẩm có trọng lượng khoảng 27 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật

Hà Nội: Lại phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật không rõ xuất xứ

Hà Nội: Lại phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật không rõ xuất xứ

Bên trong những bao tải dứa là mỡ động vật thành phẩm có trọng lượng khoảng 27 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật

Phát hiện 71 thùng phi dầu nhớt chứa mỡ động vật
Phát hiện 71 thùng phi dầu nhớt chứa mỡ động vật

Số thùng phi mỡ này do bà Lưu Thị Minh, trú tại xóm Thống Nhất, xã La Phù (huyện Hoài Đức) nhập từ Công ty TNHH Đức Thạnh, phường Cầu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  

Phát hiện 71 thùng phi dầu nhớt chứa mỡ động vật

Phát hiện 71 thùng phi dầu nhớt chứa mỡ động vật

Số thùng phi mỡ này do bà Lưu Thị Minh, trú tại xóm Thống Nhất, xã La Phù (huyện Hoài Đức) nhập từ Công ty TNHH Đức Thạnh, phường Cầu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  

Bắt giữ ô tô chở 1,5 tấn da lợn hôi thối và thuốc trừ sâu
Bắt giữ ô tô chở 1,5 tấn da lợn hôi thối và thuốc trừ sâu

VOV.VN - 1,5 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối và 20 thùng thuốc trừ sâu đang được vận chuyển trên một xe khách thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ ô tô chở 1,5 tấn da lợn hôi thối và thuốc trừ sâu

Bắt giữ ô tô chở 1,5 tấn da lợn hôi thối và thuốc trừ sâu

VOV.VN - 1,5 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối và 20 thùng thuốc trừ sâu đang được vận chuyển trên một xe khách thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện 2 tấn mực hôi thối suýt...lên mâm cỗ cưới
Phát hiện 2 tấn mực hôi thối suýt...lên mâm cỗ cưới

VOV.VN - Sau khi sơ chế, tẩy rửa sạch sẽ được đưa vào các nhà hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phục vụ cho các đám cưới với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Phát hiện 2 tấn mực hôi thối suýt...lên mâm cỗ cưới

Phát hiện 2 tấn mực hôi thối suýt...lên mâm cỗ cưới

VOV.VN - Sau khi sơ chế, tẩy rửa sạch sẽ được đưa vào các nhà hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phục vụ cho các đám cưới với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Đề nghị đình chỉ 2 lò nấu mỡ động vật trái phép
Đề nghị đình chỉ 2 lò nấu mỡ động vật trái phép

27 tấn mỡ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch mà Công an thành phố Hà Nội phát hiện là do 2 cơ sở này cung cấp.

Đề nghị đình chỉ 2 lò nấu mỡ động vật trái phép

Đề nghị đình chỉ 2 lò nấu mỡ động vật trái phép

27 tấn mỡ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch mà Công an thành phố Hà Nội phát hiện là do 2 cơ sở này cung cấp.

Tạm giữ 600 lít mỡ động vật không rõ nguồn gốc
Tạm giữ 600 lít mỡ động vật không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số mỡ động vật trên được đối tượng mua từ Thái Bình chở lên thị tứ Mường So, huyện Phong Thổ tiêu thụ.

Tạm giữ 600 lít mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Tạm giữ 600 lít mỡ động vật không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số mỡ động vật trên được đối tượng mua từ Thái Bình chở lên thị tứ Mường So, huyện Phong Thổ tiêu thụ.