Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2016 và quân tiên phong U23

VOV.VN -Sau năm 2015 nhiều thăng trầm, bóng đá Việt Nam hướng tới năm mới, 2016 với giấc mơ vươn tầm châu lục, được khởi đầu với hành trình ở giải U23 châu Á.

Công Phượng và ĐT U23 Việt Nam tiên phong

Thầy trò HLV Miura sẽ “mở hàng” năm 2016 bằng việc tham dự VCK giải U23 châu Á tại Qatar, sau khi Công Phượng và các đồng đội tạo nên cột mốc trong lịch sử bóng đá nước nhà với việc tiến tới vòng chung kết giải đấu trẻ châu lục.

Dù bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng HLV Miura khẳng định U23 Việt Nam tham dự sân chơi này không phải để làm đội bóng lót đường, thậm chí còn đặt mục tiêu vào tới tứ kết. Cũng giống như khi dẫn dắt các học trò chinh phục vòng bảng, nếu ông Miura có thể cùng U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu này, một lần nữa chiến lược gia người Nhật Bản sẽ giúp bóng đá Việt Nam ghi thêm một dấu ấn lịch sử ở sân chơi châu lục, sau thành tích vào tới tứ kết tại Asiad 2014.

Công Phượng và các đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam "lĩnh ấn" tiên phong cho bóng đá nước nhà trong năm 2016. (Ảnh: Trọng Phú).

Mặc dù vậy, ở thời điểm HLV Miura không còn chiếm trọn niềm tin từ người hâm mộ, khó có thể kỳ vọng vào một điều kỳ diệu sẽ đến với U23 Việt Nam tại sân chơi đẳng cấp dành cho các cầu thủ trẻ của châu lục.

Bên cạnh đó, việc 25 gương mặt lên đường tới Qatar không phải là những cầu thủ xuất sắc nhất, do không ít trụ cột đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương, sẽ là khó khăn đáng kể với HLV Miura và các học trò tại hành trình được xem là “mở hàng” cho bóng đá nước nhà trong năm 2016.

Bão chấn thương khiến HLV Miura không thể có đội hình ưng ý nhất sang Qatar. (Ảnh: Trọng Phú).

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, thầy trò HLV Miura cũng sẽ có buổi tập đầu để làm quen với Qatar, cũng như hướng tới hai trận giao hữu với U23 Yemen (4/1) và U23 Nhật Bản (7/1) tại đây, trước khi chính thức bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Jordan một tuần sau đó tại VCK giải U23 châu Á 2016.

Giấc mơ Olympic và AFF Cup 2016

Sau chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á, HLV Miura sẽ tiếp tục trở lại với nhiệm vụ dẫn dắt ĐTVN tham dự nốt hai trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2018, gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Sau thất bại liên tiếp trước người Thái, cơ hội để ĐTVN cạnh tranh vé đi tiếp ở giải đấu tầm cỡ thế giới là không nhiều.

ĐTVN và món nợ khó đòi trước người Thái. (Ảnh: Nhung Trần).

Tuy nhiên, trọng tâm của ĐTVN trong năm nay chính là AFF Cup, sẽ diễn ra vào cuối năm, được tổ chức ở Myanmar và Philippines. Sau hai kỳ liên tiếp được kỳ vọng nhưng không làm nên chuyện, AFF Cup 2016 tiếp tục là giải đấu để HLV Miura và các học trò đền đáp niềm tin từ người hâm mộ bằng việc tái hiện là ngôi vô địch lịch sử mà ĐTVN chinh phục cách đây 8 năm dưới thời “phù thủy” Henrique Calisto.

Bóng đá nữ cũng sẽ có nhiệm vụ hết sức nặng nề sau khi tiến tới vòng loại cuối của Olympic 2016. Người kế nhiệm ông HLV Norimatsu Takashi (hết hạn hợp đồng với VFF) là HLV Mai Đức Chung sẽ phải cùng các học trò đối mặt với hành trình hết sức khó khăn trước các đối thủ hàng đầu châu lục và tầm cỡ thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

HLV Mai Đức Chung luôn có "duyên" khi dẫn dắt các ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Quang Trung).

Tuy nhiên, người hâm mộ đang kỳ vọng sự “mát tay” của ông Chung “xe ca” cùng các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, cùng với đó là một kế hoạch đầu tư mạnh cho đội tuyển nữ của VFF, sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, qua đó tiếp tục tạo nên bất ngờ trên đất Nhật Bản trong năm tới.

Trong năm 2016, bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn của mình ở sân chơi tầm châu lục. HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò ở đội U19 Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong năm qua, trong đó thành tích ấn tượng nhất vẫn là giành vé vào vòng chung kết giải U19 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn (trái) và nhiệm vụ lớn lao tại VCK giải U19 châu Á. (Ảnh: Nhung Trần).

Đây là lần thứ hai liên tiếp U19 Việt Nam góp mặt ở VCK giải U19 châu lục và dù không còn những ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… trong đội hình nhưng ĐT trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn lại nổi bật với lối chơi và sức mạnh đến từ một tập thể đồng đều và đoàn kết.

VFF và hành trình tìm lại niềm tin

Ở cấp CLB, B.Bình Dương và Hà Nội T&T sẽ tham dự hai giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Á khởi tranh từ ngày 27/1/2016. Còn tại sân chơi V-League, những cải tổ mạnh mẽ trong thời gian qua dù chưa làm người hâm mộ hài lòng và chắc chắn V-League 2016 sẽ vẫn còn nhiều vấn đề nan giải, nhưng cả VFF, VPF cùng các CLB đang quyết tâm cải thiện được chất lượng, kéo khán giả tới sân, nâng tầm lên thành giải chuyên nghiệp để có thể sống khỏe từ bán bản quyền truyền hình, bán vé, quảng cáo…

VFF đang nỗ lực tìm lại niềm tin từ người hâm mộ. (Ảnh: Ngọc Duy).

Đã không có một hội nghị Diên Hồng quy mô cả nước như lời hứa từ Tổng cục nhưng Ban lãnh đạo VFF vẫn đang nỗ lực để tìm lại niềm tin từ người hâm mộ. Hy vọng những “lùm xùm” từ án kỷ luật của Quế Ngọc Hải, cho tới những rạn nứt trong nội bộ vì HLV Miura trong năm qua sẽ là bài học quý giá để đổi thay, vì mục tiêu nâng tầm môn thể thao vua Việt Nam của những người làm bóng đá nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Phượng đã đến Nhật: Cơ hội “xuất khẩu” hình ảnh bóng đá Việt Nam
Công Phượng đã đến Nhật: Cơ hội “xuất khẩu” hình ảnh bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo của HAGL – Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản để chuẩn bị thi đấu cho CLB mới Mito Hollyhock.

Công Phượng đã đến Nhật: Cơ hội “xuất khẩu” hình ảnh bóng đá Việt Nam

Công Phượng đã đến Nhật: Cơ hội “xuất khẩu” hình ảnh bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo của HAGL – Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản để chuẩn bị thi đấu cho CLB mới Mito Hollyhock.

Bóng đá Việt Nam: Nỗi ám ảnh bạo lực và tiêu cực sân cỏ
Bóng đá Việt Nam: Nỗi ám ảnh bạo lực và tiêu cực sân cỏ

VOV.VN - Trái ngược với tấm màn nhung êm đẹp trong buổ tổng kết, bóng đá Việt Nam trải qua mùa giải 2015 trong cơn ám ảnh về bạo lực và tiêu cực sân cỏ.

Bóng đá Việt Nam: Nỗi ám ảnh bạo lực và tiêu cực sân cỏ

Bóng đá Việt Nam: Nỗi ám ảnh bạo lực và tiêu cực sân cỏ

VOV.VN - Trái ngược với tấm màn nhung êm đẹp trong buổ tổng kết, bóng đá Việt Nam trải qua mùa giải 2015 trong cơn ám ảnh về bạo lực và tiêu cực sân cỏ.

Bóng đá Việt Nam thay đổi “thượng tầng”: Từ VPF tới VFF?
Bóng đá Việt Nam thay đổi “thượng tầng”: Từ VPF tới VFF?

VOV.VN - Rất có thể sau khi ông Phạm Ngọc Viễn rời ghế Tổng GĐ VPF, VFF cũng nói lời chia tay với Chủ tịch Lê Hùng Dũng vì lý do sức khỏe.

Bóng đá Việt Nam thay đổi “thượng tầng”: Từ VPF tới VFF?

Bóng đá Việt Nam thay đổi “thượng tầng”: Từ VPF tới VFF?

VOV.VN - Rất có thể sau khi ông Phạm Ngọc Viễn rời ghế Tổng GĐ VPF, VFF cũng nói lời chia tay với Chủ tịch Lê Hùng Dũng vì lý do sức khỏe.

HLV Miura - người thầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam
HLV Miura - người thầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Sau hơn 1 năm đảm nhiệm cương vị tại Việt Nam, HLV Miura đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các tuyển thủ và người hâm mộ.

HLV Miura - người thầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam

HLV Miura - người thầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Sau hơn 1 năm đảm nhiệm cương vị tại Việt Nam, HLV Miura đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các tuyển thủ và người hâm mộ.

Hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam: Chỉ là lời nói vui ?
Hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam: Chỉ là lời nói vui ?

VOV.VN - Theo kế hoạch, hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12, nhưng hiện vẫn chưa có động tĩnh gì về công tác tổ chức.

Hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam: Chỉ là lời nói vui ?

Hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam: Chỉ là lời nói vui ?

VOV.VN - Theo kế hoạch, hội nghị Diên Hồng bóng đá Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12, nhưng hiện vẫn chưa có động tĩnh gì về công tác tổ chức.

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“
Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

VOV.VN -Trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 28, Trần Đức Phấn khẳng định như vậy khi trao đổi với PV VOV.VN khi kết thúc Đại hội.

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

Ông Trần Đức Phấn: “Bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Thái Lan“

VOV.VN -Trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 28, Trần Đức Phấn khẳng định như vậy khi trao đổi với PV VOV.VN khi kết thúc Đại hội.

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2015: Tư duy lại tương lai
Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2015: Tư duy lại tương lai

VOV.VN - Ngoài màn trình diễn chói sáng của Công Phượng và U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam năm 2015 là bức tranh ảm đạm màu xám.

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2015: Tư duy lại tương lai

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2015: Tư duy lại tương lai

VOV.VN - Ngoài màn trình diễn chói sáng của Công Phượng và U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam năm 2015 là bức tranh ảm đạm màu xám.

Bóng đá Việt Nam 8 lần thua Thái Lan trong năm 2015
Bóng đá Việt Nam 8 lần thua Thái Lan trong năm 2015

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam trải qua một năm thua toàn diện trước người Thái, điểm sáng duy nhất là chiến thắng của tuyển nữ để tiến tới Olympic Rio 2016.

Bóng đá Việt Nam 8 lần thua Thái Lan trong năm 2015

Bóng đá Việt Nam 8 lần thua Thái Lan trong năm 2015

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam trải qua một năm thua toàn diện trước người Thái, điểm sáng duy nhất là chiến thắng của tuyển nữ để tiến tới Olympic Rio 2016.