Bắt 150kg xương trâu bò hôi thối đang vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - 150kg xương trâu, bò bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển ra Hà Nội đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/1, ông Nguyễn Đình Chính - Đội trưởng đội quản lý Thị trường số 1 – TP Thanh Hóa (thuộc Chi cục quản lý Thị trường Thanh Hóa) cho biết, sáng 25/1, Đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế (Công an TP Thanh Hoá) kiểm tra, phát hiện và tịch thu 150kg xương và chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

150kg xương trâu, bò bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển ra Hà Nội đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ (ảnh báo Thanh Hóa)
Qua kiểm tra, số hàng trên đang được lái xe là Lê Văn Du (SN 1982, trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển trên xe khách BKS 36M – 01120 ra Hà Nội để tiêu thụ.

Toàn bộ số hàng trên không rõ nguồn gốc và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 26/1, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy hơn 1 tấn mỡ, xương trâu bò bốc mùi hôi thối
Tiêu hủy hơn 1 tấn mỡ, xương trâu bò bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Số hàng này được vận chuyển từ Thanh Hóa về Ninh Bình để tiêu thụ

Tiêu hủy hơn 1 tấn mỡ, xương trâu bò bốc mùi hôi thối

Tiêu hủy hơn 1 tấn mỡ, xương trâu bò bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Số hàng này được vận chuyển từ Thanh Hóa về Ninh Bình để tiêu thụ