16 địa phương bị phê bình do người chết vì TNGT tăng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông

"Các lực lượng chức năng cần chú trọng tuần tra lưu động, chủ động phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; tăng cường tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn"- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị báo cáo về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2015.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước diễn ra chiều nay tại Trụ sở Chính phủ.

Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 2 năm 2015
Theo báo cáo của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, 3 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 5.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.345 người, bị thương 5.488 người, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 731 vụ. Vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó 16 tỉnh tăng trên 10%, đặc biệt có 05 tỉnh số người chết tăng trên 50% là: Bình Dương, Hải Dương, Gia Lai, Bắc Ninh, An Giang. Mặc dù, tình hình trật tự an toàn giao thông quý 1/2015 có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đặc biệt, trong tháng 3 (tính từ 16/2/2015 đến 15/3/2015) tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp, số người chết tăng đột biến là 169 người...

Phân tích tình trạng gia tăng đột biến này, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: "Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đều phó thác hết trách nhiệm cho lái xe tự tung tự tác trên đường. Đây là nguyên nhân thứ nhất, chúng ta chưa quan tâm tạo cơ chế chính sách để quản lý hiệu quả các lái xe này. Thứ hai là chúng ta xử lý vi phạm chưa nghiêm minh".

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia trực tiếp phê bình 16 địa phương có số người chết tăng trên 10% trở lên, đồng thời đề nghị Ban An toàn giao thông và cá nhân Chủ tịch UBND - Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay trong quý 2.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Giao thông - Vận tải tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải các địa phương tăng cường siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, lắp đặt trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tự động tại các trạm thu phí.

Các Bộ, ngành địa phương triển khai quyết liệt tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trên đường bộ; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn gia tăng dân số vãng lai trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, chú trọng địa bàn nông thôn và các trung tâm du lịch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các đồng chí tăng cường kiểm tra tải trọng theo tinh thần chỉ đạo, siết chặt tải trọng xe. Các địa phương cũng phải rà soát lại. Đề nghị Bộ Công an huy động tối đa lực lượng của ngành tuần tra kiểm soát theo chuyên đề tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, tết và có phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực nông thôn, các địa điểm du lịch".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 ngày nghỉ Tết: 317 người chết vì tai nạn giao thông
9 ngày nghỉ Tết: 317 người chết vì tai nạn giao thông

VOV.VN -So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, giảm 40 vụ tai nạn giao thông, giảm 82 người bị thương, nhưng lại tăng 35 người chết.

9 ngày nghỉ Tết: 317 người chết vì tai nạn giao thông

9 ngày nghỉ Tết: 317 người chết vì tai nạn giao thông

VOV.VN -So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, giảm 40 vụ tai nạn giao thông, giảm 82 người bị thương, nhưng lại tăng 35 người chết.

 Tháng 3: 778 người chết vì tai nạn giao thông
Tháng 3: 778 người chết vì tai nạn giao thông

Trong tháng 3 toàn quốc xảy ra 1.744 vụ tai nạn giao thông, làm chết 778 người và 1.726 người bị thương.

 Tháng 3: 778 người chết vì tai nạn giao thông

Tháng 3: 778 người chết vì tai nạn giao thông

Trong tháng 3 toàn quốc xảy ra 1.744 vụ tai nạn giao thông, làm chết 778 người và 1.726 người bị thương.

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh
Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

VOV.VN - Đa số các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện có uống bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu.

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

VOV.VN - Đa số các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện có uống bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu.

“Điểm danh” 11 địa phương liên quan tai nạn giao thông dịp Tết
“Điểm danh” 11 địa phương liên quan tai nạn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Đây là những tỉnh, thành có số lượng người chết vì tai nạn giao thông ở mức cao (từ 10-13 người) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

“Điểm danh” 11 địa phương liên quan tai nạn giao thông dịp Tết

“Điểm danh” 11 địa phương liên quan tai nạn giao thông dịp Tết

VOV.VN -Đây là những tỉnh, thành có số lượng người chết vì tai nạn giao thông ở mức cao (từ 10-13 người) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Lào Cai: Quốc lộ 4D tiềm ẩn tai nạn giao thông mùa lễ hội
Lào Cai: Quốc lộ 4D tiềm ẩn tai nạn giao thông mùa lễ hội

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông đều là do các lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không tuân thủ biển báo giao thông.

Lào Cai: Quốc lộ 4D tiềm ẩn tai nạn giao thông mùa lễ hội

Lào Cai: Quốc lộ 4D tiềm ẩn tai nạn giao thông mùa lễ hội

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông đều là do các lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không tuân thủ biển báo giao thông.

2.345 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng
2.345 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng

Trong tháng 3, tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp, so với tháng 3/2014, số người chết tăng đột biến là 169 người. 

2.345 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng

2.345 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng

Trong tháng 3, tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp, so với tháng 3/2014, số người chết tăng đột biến là 169 người. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội làm 5 người chết
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội làm 5 người chết

VOV.VN - Tại hiện trường, đã có 4 hành khách tử vong tại chỗ và rất nhiều hành khách khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội làm 5 người chết

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội làm 5 người chết

VOV.VN - Tại hiện trường, đã có 4 hành khách tử vong tại chỗ và rất nhiều hành khách khác bị thương nặng.