Đảng Xã hội Tây Ban Nha sẵn sàng đứng lên thành lập Chính phủ

VOV.VN- Lãnh đạo Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông sẵn sàng dẫn đầu các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ giữa các đảng phái chính trị.

Tuyên bố của ông Sanchez được đưa ra ngày 2/2 sau khi kết thúc vòng tham vấn thứ 2 với Nhà vua Felipe.

Lãnh đạo Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh AFP
 Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Sanchez nói: “Chúng tôi đã nhận được quyết định của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy và Đảng Xã hội sẵn sàng đứng lên để đàm phán với tất cả các đảng phái chính trị khác. Tôi cho rằng, đàm phán thành lập Chính phủ phải có sự tham gia của tất cả các bên, bởi vì điều cần thay đổi là các chính sách”.

Trước đó, Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha thông báo quyền Thủ tướng Rajoy đã từ bỏ nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi không có đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

Sau động thái này, Nhà Vua Tây Ban Nha đã tiến hành các cuộc gặp với đại diện các chính đảng nước này để tham vấn và chọn ra một đảng được trao quyền thành lập Chính phủ mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 vừa qua, Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền của ông Rajoy giành được nhiều ghế nhất với 123 ghế trong Quốc hội song không đủ đa số tuyệt đối tại quốc hội 350 ghế để đứng ra thành lập Chính phủ riêng.

Theo truyền thống, Nhà Vua Tây Ban Nha sẽ mời đảng thắng cử thành lập Chính phủ, song cũng có thể chọn các đảng khác nếu họ đưa ra được các phương án ổn định hơn. Trong trường hợp không thành lập được Chính phủ mới, Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức bầu cử lại sau 2 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm
Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm

VOV.VN - Hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới trong cuộc bầu cử được coi là khó dự đoán nhất trong 40 năm qua ở đây.

Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm

Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm

VOV.VN - Hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới trong cuộc bầu cử được coi là khó dự đoán nhất trong 40 năm qua ở đây.

Tây Ban Nha: Bức tranh chính trị đối lập giữa Madrid và Catalan
Tây Ban Nha: Bức tranh chính trị đối lập giữa Madrid và Catalan

VOV.VN - Các đảng ủng hộ xứ Catalan độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm qua (22/12) đã đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ mới.

Tây Ban Nha: Bức tranh chính trị đối lập giữa Madrid và Catalan

Tây Ban Nha: Bức tranh chính trị đối lập giữa Madrid và Catalan

VOV.VN - Các đảng ủng hộ xứ Catalan độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm qua (22/12) đã đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ mới.

Tây Ban Nha: Chiến thắng không tuyệt đối của đảng Nhân dân cầm quyền
Tây Ban Nha: Chiến thắng không tuyệt đối của đảng Nhân dân cầm quyền

VOV.VN - Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy chiến thắng nhưng chỉ giành được 123 ghế/350 ghế tại Hạ viện.

Tây Ban Nha: Chiến thắng không tuyệt đối của đảng Nhân dân cầm quyền

Tây Ban Nha: Chiến thắng không tuyệt đối của đảng Nhân dân cầm quyền

VOV.VN - Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy chiến thắng nhưng chỉ giành được 123 ghế/350 ghế tại Hạ viện.

Tân Thủ tướng Tây Ban Nha cam kết sớm thành lập chính phủ mới
Tân Thủ tướng Tây Ban Nha cam kết sớm thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, Tân Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết sẽ cố gắng thành lập chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Tân Thủ tướng Tây Ban Nha cam kết sớm thành lập chính phủ mới

Tân Thủ tướng Tây Ban Nha cam kết sớm thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, Tân Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết sẽ cố gắng thành lập chính phủ trong thời gian sớm nhất.