Đánh gãy tay chủ thầu Trung Quốc vì 370 triệu đồng

Không đòi được 370 triệu đồng tiền gán nợ, nhóm thanh niên cầm tuýp nước đánh một chủ thầu xây dựng người Trung Quốc gãy tay.

Chiều 16/4, Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, trú TP.Hà Tĩnh), Thái Đình Long (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên), Bùi Đình Minh, Võ Công Thìn (26 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định, do từng có thời gian hợp tác làm ăn với nhau nên ông Wu Ding Fu (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), hiện làm quản lý đội xây dựng số 3 của văn phòng Công ty Baoye Thượng Hải tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) có nợ nhóm của Nam số tiền 368 triệu đồng.

Các nghi can đánh gãy tai chủ thầu xây dựng Trung Quốc tại cơ quan điều tra. 

Chiều 11/4, Nam cùng bạn đến văn phòng công ty Thượng Hải để đòi nợ nhưng ông Wu Ding Fu chưa có tiền.

Ông Fu nói đang bị ông Sheng Quan Jun (chủ thầu xây dựng làm việc cùng công trường Formosa) nợ 370 triệu đồng nên muốn chuyển số nợ trên sang cho Nam và được đồng ý.

Tìm đến gặp nhưng bị ông Jun từ chối, nói muốn trả trực tiếp chủ nợ chứ không qua tay người khác, Nam cùng ba người bạn tức tối, cầm ống tuýp nước đánh vào người khiến chủ thầu người Trung Quốc gãy tay, phải tới bệnh viện điều trị. Gây án xong cả nhóm bỏ đi, 5 ngày sau bị cảnh sát bắt.

Công an thị xã Kỳ Anh cho hay, Nam cùng đồng bọn có hoạt động làm ăn phức tạp tại địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, thường xuyên tổ chức đòi nợ thuê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ
20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung
Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ
Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

2 đối tượng mang dầu luyn và mắm tôm định ném vào nhà con nợ lúc nửa đêm đã bị lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện.

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

2 đối tượng mang dầu luyn và mắm tôm định ném vào nhà con nợ lúc nửa đêm đã bị lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”
Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.