Rối bời nỗi lo trong năm học mới ở Quảng Nam

VOV.VN - Ngoài các khoản chi mua sách vở, quần áo... nhiều gia đình phải cho con nghỉ học giữa chừng vì những khoản thu đầu năm.

Gần đến ngày khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh vùng quê tỉnh Quảng Nam tất tả ngược xuôi lo mua sắm sách vở, quần áo, giày dép, phương tiện cho con em đến trường. Nỗi lo ngày càng nhiều khi các khoản thu đầu năm học tăng lên, không ít trường hợp đã phải cho con nghỉ học giữa chừng vì nghèo.

(Ảnh minh họa)

Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, chị Lê Thị Bé ở thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn cặm cụi trộn vữa bê tông phục vụ thi công công trình trường tiểu học cách nhà hơn 50km. Mỗi ngày chị Bé làm cật lực từ sáng đến tối được chủ thầu trả công hơn 200.000 đồng, cộng với tiền làm mướn của chồng vài trăm ngàn đồng, chị Bé tằn tiện chi tiêu trong gia đình, còn lại lo cho 3 đứa con ăn học.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhiều trường ở tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều khoản đóng góp của phụ huynh đầu năm học. Từ việc mua sắm quạt treo tường, ti vi, đồ dùng dạy học đến xây mái che, bể bơi, đều do phụ huynh đóng góp.
Hiệu trưởng 1 trường Tiểu học ở vùng Đông tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các văn bản hướng dẫn của ngành giáo dục địa phương về các khoản đóng góp tự nguyện đầu năm học, nhà trường sau khi họp thống nhất “danh mục” các khoản thu liền giao chỉ tiêu đến lớp. Mỗi phụ huynh có con em học ở trường “tự nguyện” đóng góp từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng. Nhà trường vận động được 36 triệu đồng để làm mái che đến khu lớp học. Năm học 2017-2018, trường dự kiến đề nghị xã hội hóa xây dựng bể bơi cho học sinh.
Tại các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, nỗi lo thiếu giáo viên cũng như việc cắt giảm các khoản hỗ trợ cho học sinh trở thành gánh nặng đối với nhà trường và phụ huynh. Huyện vùng cao Tây Giang có 22 đơn vị trường học với trên 5.000 học sinh ở các bậc học. Năm học này địa phương thiếu hụt 32 cán bộ quản lý, giáo viên bậc tiểu học và mẫu giáo. Hơn 370 học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số bị cắt khoản trợ cấp hàng tháng do không thuộc diện các thôn, xã đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thứ nhất về giáo viên, đề nghị tỉnh, Sở Nội vụ xem xét bổ sung biên chế giáo viên, cho phép hợp đồng để giải quyết thiếu giáo viên trước mắt. Về chế độ chính sách đối với học sinh, ngành cũng đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với con em người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong diện 30a, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để các em tiếp tục ra học trường nội trú, bán trú, giảm thiểu tình trạng bỏ học”.
Năm học này, tỉnh Quảng Nam tăng hơn 6.000 học sinh so với năm học trước. Địa phương cũng đã đầu tư xây mới và sửa chữa hơn 800 phòng học. Tuy vậy, các khoản thu đầu năm học đang là nỗi lo của nhà trường và các bậc phụ huynh./.

Khai giảng sớm ở vùng lũ Nặm Păm

VOV.VN -Tạm gác những khó khăn sau lũ, phụ huynh và các giáo viên đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho các em một ngày khai giảng trọn vẹn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường xây dở dang, không kịp khai giảng năm học mới
Nhiều trường xây dở dang, không kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Năm học mới đang đến nhưng tại tỉnh Quảng Nam, nhiều trường không kịp khai giảng hoặc khai giảng trong điều kiện vừa giảng dạy, vừa thi công.

Nhiều trường xây dở dang, không kịp khai giảng năm học mới

Nhiều trường xây dở dang, không kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Năm học mới đang đến nhưng tại tỉnh Quảng Nam, nhiều trường không kịp khai giảng hoặc khai giảng trong điều kiện vừa giảng dạy, vừa thi công.

Khai giảng sớm ở vùng lũ Nặm Păm
Khai giảng sớm ở vùng lũ Nặm Păm

VOV.VN -Tạm gác những khó khăn sau lũ, phụ huynh và các giáo viên đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho các em một ngày khai giảng trọn vẹn.

Khai giảng sớm ở vùng lũ Nặm Păm

Khai giảng sớm ở vùng lũ Nặm Păm

VOV.VN -Tạm gác những khó khăn sau lũ, phụ huynh và các giáo viên đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho các em một ngày khai giảng trọn vẹn.

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới
Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ngày mai 5/9, hơn 21 triệu học sinh trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ngày mai 5/9, hơn 21 triệu học sinh trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Tranh cãi gay gắt việc có cần nữa không ngày khai giảng năm học mới?
Tranh cãi gay gắt việc có cần nữa không ngày khai giảng năm học mới?

VOV.VN -Những năm trở lại đây, học sinh phải đến trường từ tháng 8. Sau gần 1 tháng thầy lên bục giảng, học sinh đến trường, lễ khai giảng mới diễn ra.

Tranh cãi gay gắt việc có cần nữa không ngày khai giảng năm học mới?

Tranh cãi gay gắt việc có cần nữa không ngày khai giảng năm học mới?

VOV.VN -Những năm trở lại đây, học sinh phải đến trường từ tháng 8. Sau gần 1 tháng thầy lên bục giảng, học sinh đến trường, lễ khai giảng mới diễn ra.

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học mới
Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc...

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học mới

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc...

Khai giảng sớm tại trường có hơn 200 học sinh không được nhận thưởng
Khai giảng sớm tại trường có hơn 200 học sinh không được nhận thưởng

VOV.VN - Tại lễ khai giảng sáng nay, 225 em học sinh ở 2 cấp học được nhận phần thưởng gồm giấy khen và tập cho thành tích học tập trong năm học vừa qua

Khai giảng sớm tại trường có hơn 200 học sinh không được nhận thưởng

Khai giảng sớm tại trường có hơn 200 học sinh không được nhận thưởng

VOV.VN - Tại lễ khai giảng sáng nay, 225 em học sinh ở 2 cấp học được nhận phần thưởng gồm giấy khen và tập cho thành tích học tập trong năm học vừa qua