Tổng thống Pháp sẽ không giảm sức ép với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tuyên bố này của Tổng thống Pháp Hollande được đưa ra trong bối cảnh Nga và Pháp có những căng thẳng ngoại giao do bất đồng về cuộc chiến Syria.

Hôm 16/10, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ông không có ý định giảm bớt sức ép đối với Nga trong vấn đề Syria nhưng sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimia Putin để thảo luận về cuộc xung đột Syria.

Tổng thống Hollande. Ảnh: Noticia.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga và Pháp có những căng thẳng ngoại giao do bất đồng về cuộc chiến Syria.

Tổng thống Nga Putin đã hủy chuyến thăm Paris từng được dự kiến vào ngày 19/10 sau khi Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố chỉ gặp Tổng thống Puitin nếu chương trình nghị sự là vấn đề Syria.  

Tổng thống Pháp tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện nay cho Syria là ngừng giội bom, ngừng bắn, tiến hành cứu trợ nhân đạo và mở các cuộc đàm phán.

Trước đó, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết về cuộc xung đột Syria do Pháp đệ trình, do có một số điểm mà Nga cho là không thể chấp nhận được vì đã chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo.

Sau đó, đến lượt dự thảo nghị quyết của Nga, trong đó hối thúc lệnh ngừng bắn, song không đề cập đến việc chấm dứt chiến dịch không kích, cũng thất bại do có 9 phiếu chống, trong đó có 3 phiếu phủ quyết của Anh, Pháp và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học giả Pháp bàn về biển Đông trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp
Học giả Pháp bàn về biển Đông trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Nhiều học giả Pháp cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA “nghiêm khắc hơn Bắc Kinh tính toán”.

Học giả Pháp bàn về biển Đông trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp

Học giả Pháp bàn về biển Đông trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Nhiều học giả Pháp cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA “nghiêm khắc hơn Bắc Kinh tính toán”.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pháp: Ý tưởng nảy sinh từ hoàn cảnh
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pháp: Ý tưởng nảy sinh từ hoàn cảnh

VOV.VN - Ngày 12/10, Pháp đã chính thức thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm tăng cường an ninh trước các mối đe dọa tấn công khủng bố.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pháp: Ý tưởng nảy sinh từ hoàn cảnh

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pháp: Ý tưởng nảy sinh từ hoàn cảnh

VOV.VN - Ngày 12/10, Pháp đã chính thức thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm tăng cường an ninh trước các mối đe dọa tấn công khủng bố.

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết
Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

VOV.VN - Trong tuần qua, Nga đã đối đầu với Pháp nói riêng và phương Tây nói chung trong vấn đề Syria. Trong khi đó quan hệ Nga-Thổ lại được tăng cường.

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

VOV.VN - Trong tuần qua, Nga đã đối đầu với Pháp nói riêng và phương Tây nói chung trong vấn đề Syria. Trong khi đó quan hệ Nga-Thổ lại được tăng cường.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria
Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo
Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

VOV.VN - Lãnh đạo Nga cho rằng những cáo buộc của Pháp nói rằng chiến dịch ném bom ở Aleppo (Syria) là tội ác chiến tranh là “sự phóng đại quá mức”.

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

VOV.VN - Lãnh đạo Nga cho rằng những cáo buộc của Pháp nói rằng chiến dịch ném bom ở Aleppo (Syria) là tội ác chiến tranh là “sự phóng đại quá mức”.