Triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp

VOV.VN - Không nghề nghiệp, thích ăn chơi, các đối tượng thuê nhà trọ vừa để ở, vừa làm “căn cứ địa” để hoạt động trộm cắp.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT công an Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Đậu Văn Kiều (25 tuổi), Võ Hồng Thành (29 tuổi, đều quê Nghệ An) và Hoàng Quốc Sỹ (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp, cướp giật tài sản”.

Các nghi can bị bắt giữ
Theo cơ quan điều tra, Kiều, Thành, Quốc cùng một đối tượng tên Thế (chưa rõ lai lịch) là những đối tượng không có nghề nghiệp, thích ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng cùng thuê trọ ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) làm “căn cứ địa” để hoạt động trộm cắp.

Sau nhiều lần tổ chức đi cướp giật tài sản thành công, tối 28/9, cả nhóm kéo nhau đi “săn mồi” trong KDC Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An). Tại đây chúng phát hiện chiếc xe gắn máy của anh Nguyễn Văn Hùng đang dựng trước cửa phòng trọ không có người trông coi nên cả nhóm cùng tiếp cận rồi dùng đoản phá khoá rồi đưa đi.

Phát hiện bị mất xe, anh Hùng đến công an phường An Phú trình báo, tiếp nhận trình báo, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An và CLB Phòng chống tội phạm lên kế hoạch đón lõng và truy bắt các đối tượng.

Sáng 29/9, công an phát hiện các đối tượng đang đưa xe máy ăn cắp được đi tiêu thụ tại một con hẻm nhỏ ở khu phố Chiêu Liêu, (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) nên đã ập vào khống chế bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, ba đối tượng nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy. Được biết, băng nhóm này đã có tiền án về tội “trộm cắp và cướp giật tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuốc thuốc ngủ bảo vệ, đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp
Chuốc thuốc ngủ bảo vệ, đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp

Được công ty giao nhiệm vụ bảo vệ tại các cửa hàng FPT, Nguyễn Phát Đạt đã rủ đồng bọn đột nhập vào các cửa hàng này trộm số tài sản trên 700 triệu đồng.

Chuốc thuốc ngủ bảo vệ, đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp

Chuốc thuốc ngủ bảo vệ, đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp

Được công ty giao nhiệm vụ bảo vệ tại các cửa hàng FPT, Nguyễn Phát Đạt đã rủ đồng bọn đột nhập vào các cửa hàng này trộm số tài sản trên 700 triệu đồng.

Giả làm tình nhân để trộm cắp xe máy
Giả làm tình nhân để trộm cắp xe máy

VOV.VN - Tuấn và Phượng thường đóng giả làm tình nhân rồi lân la các quán cà phê, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy.

Giả làm tình nhân để trộm cắp xe máy

Giả làm tình nhân để trộm cắp xe máy

VOV.VN - Tuấn và Phượng thường đóng giả làm tình nhân rồi lân la các quán cà phê, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy.

Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp trên xe buýt tuyến Nam Thăng Long
Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp trên xe buýt tuyến Nam Thăng Long

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận từ ngày 31/8-11/9 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên xe buýt xuất phát từ bến xe Nam Thăng Long.

Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp trên xe buýt tuyến Nam Thăng Long

Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp trên xe buýt tuyến Nam Thăng Long

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận từ ngày 31/8-11/9 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên xe buýt xuất phát từ bến xe Nam Thăng Long.

Nhóm thanh niên trộm cắp, lấy tiền mua dâm
Nhóm thanh niên trộm cắp, lấy tiền mua dâm

Các đối tượng này bỏ học từ rất sớm, thường xuyên tụ tập chơi điện tử rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền… mua dâm.

Nhóm thanh niên trộm cắp, lấy tiền mua dâm

Nhóm thanh niên trộm cắp, lấy tiền mua dâm

Các đối tượng này bỏ học từ rất sớm, thường xuyên tụ tập chơi điện tử rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền… mua dâm.

Mẹ đưa con gái 13 tuổi đi trộm cắp tài sản
Mẹ đưa con gái 13 tuổi đi trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản nhưng bà Hạnh vẫn đưa con gái 13 tuổi đến các “chành xe” trên địa bàn TPHCM để trộm.

Mẹ đưa con gái 13 tuổi đi trộm cắp tài sản

Mẹ đưa con gái 13 tuổi đi trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản nhưng bà Hạnh vẫn đưa con gái 13 tuổi đến các “chành xe” trên địa bàn TPHCM để trộm.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền
Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Đà Nẵng: Báo động tình trạng trộm cắp tài sản của khách du lịch
Đà Nẵng: Báo động tình trạng trộm cắp tài sản của khách du lịch

VOV.VN -Đáng nói, thủ đoạn trộm cắp đều được camera an ninh ghi lại, tuy nhiên đến nay các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng vẫn chưa xử lý được vụ việc nào.

Đà Nẵng: Báo động tình trạng trộm cắp tài sản của khách du lịch

Đà Nẵng: Báo động tình trạng trộm cắp tài sản của khách du lịch

VOV.VN -Đáng nói, thủ đoạn trộm cắp đều được camera an ninh ghi lại, tuy nhiên đến nay các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng vẫn chưa xử lý được vụ việc nào.

Mang xe trộm cắp được đi gây án, “đôi bạn” bị 141 tóm gọn
Mang xe trộm cắp được đi gây án, “đôi bạn” bị 141 tóm gọn

VOV.VN - Khi đối tượng Phạm Anh Tuấn và Hoàng Anh Tuấn dùng xe trộm cắp được đi tìm nơi sơ hở để tiếp tục gây án thì bị cảnh sát 141 phát giác.

Mang xe trộm cắp được đi gây án, “đôi bạn” bị 141 tóm gọn

Mang xe trộm cắp được đi gây án, “đôi bạn” bị 141 tóm gọn

VOV.VN - Khi đối tượng Phạm Anh Tuấn và Hoàng Anh Tuấn dùng xe trộm cắp được đi tìm nơi sơ hở để tiếp tục gây án thì bị cảnh sát 141 phát giác.

Đập đầu, bóp cổ bà lão ăn xin để trộm cắp tài sản
Đập đầu, bóp cổ bà lão ăn xin để trộm cắp tài sản

Bị cụ ăn xin phát hiện đang nằm dưới gầm giường chờ cơ hội trộm cắp tài sản, đối tượng Hiếu đã dùng gạch đập đầu và bóp cổ bà cụ.  

Đập đầu, bóp cổ bà lão ăn xin để trộm cắp tài sản

Đập đầu, bóp cổ bà lão ăn xin để trộm cắp tài sản

Bị cụ ăn xin phát hiện đang nằm dưới gầm giường chờ cơ hội trộm cắp tài sản, đối tượng Hiếu đã dùng gạch đập đầu và bóp cổ bà cụ.  

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp
Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục hầu tòa do cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy.

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục hầu tòa do cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy.