Cậu bé 13 tuổi suýt mất mạng vì kim khâu nằm trong tim suốt 2 tháng

VOV.VN - Các bác sỹ bệnh viện Nhi đồng I TP. Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật lấy chiếc kim nằm trong tim của một cháu bé 13 tuổi trong suốt 2 tháng. 

Bé trai (N.M.H), ngụ tại Bình Phước bị chiếc kim trên gối đâm vào ngực nhưng không báo cho bố mẹ biết mà tự rút cây kim ra khỏi lồng ngực, chẳng may chiếc kim bị gãy găm trong lồng ngực. Qua gần 2 tháng, bệnh nhi liên tục bị đau ngực dữ dội, ngất xỉu thì mới báo cho phụ huynh đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một đoạn của cây kim dài gần 2cm được tìm thấy trong tim bệnh nhi.

Tại đây, các bác sĩ thấy bệnh nhân lên những cơn nhiệt nhanh, đau ngực và mỗi lần lên cơn đau ngực bệnh nhi đều bị ngất. Qua lần mổ thứ 2 với nhiều lần chụp scan CT, các bác sĩ mới xác định được chính xác vị trí của chiếc kim. Chiếc kim không chỉ tạo viêm xung quanh mà có khuynh hướng đi vào sâu vào trong cơ tim. Sau khi thực hiện phương pháp mổ hở, các bác sĩ lấy ra chiếc kim dài 2cm đã bị rỉ sét.

Theo các bác sĩ, nếu không được mổ kịp thời sẽ gây biên chứng nhiễm trùng trong tim - một trong những nhiễm trùng nguy hiểm nhất. Khối mủ có thể di chuyển theo đường máu, tạo thành những cục sùi, lan ra cơ thể, tắc ở trên não, hoặc thận, gan, lách….

Vết mổ trên ngực bệnh nhi 13 tuổi.

Bệnh nhi đã có dấu hiệu loạn nhịp tim, có thể gây ra rối loạn nhịp thất, dẫn đến rung thất. Nếu chiếc kim di chuyển vào lòng của tâm thất sẽ kích hoạt hệ thống đông máu, tạo thành những cục huyết khối, theo đường máu trôi đi khắp cơ thể gây tắc mạch máu não gây triệu chứng thần kinh, tắc động mạch gây hoại tử những mạch máu nhỏ, nguy hiểm đến tính mạng.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Kinh Bang, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: "Khi mổ phải rất chính xác và cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không xác định đúng vị trí của dị vật đó, khi mổ tim không tìm thấy dị vật thì phải mổ tiếp chỗ khác, làm cho tổn thương cơ tim rất nhiều. Mục tiêu là thương tổn tối thiểu mà vẫn lấy được dị vật đó ra"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân phình động mạch cảnh
Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân phình động mạch cảnh

VOV.VN - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị phình động mạch cảnh trong khổng lồ, kích thước 10 x 12cm.

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân phình động mạch cảnh

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân phình động mạch cảnh

VOV.VN - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị phình động mạch cảnh trong khổng lồ, kích thước 10 x 12cm.

Phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi
Phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi

VOV.VN - Ngày 14/6, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi dân tộc Hmông.

Phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi

Phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi

VOV.VN - Ngày 14/6, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi thận và sỏi niệu quản cho bé gái 3 tuổi dân tộc Hmông.

Phẫu thuật thành công cho bé trai mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng
Phẫu thuật thành công cho bé trai mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng

VOV.VN - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật thành công cho bé trai 8 tháng tuổi mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng.

Phẫu thuật thành công cho bé trai mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng

Phẫu thuật thành công cho bé trai mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng

VOV.VN - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật thành công cho bé trai 8 tháng tuổi mắc nhiều dị tật bẩm sinh nặng.