Sớm giúp nông dân lập thêm hợp tác xã để tăng thu nhập

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ, cần phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.

Sáng nay (3/12), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM đã tổ chức Hội thảo "Mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Hiện nay, mô hình kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp tại TP HCM vẫn đang chiếm số lượng lớn, đóng góp hơn 77,1% giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp của thành phố. Tuy nhiên, hiện mô hình này đã bộc lộ nhiều yếu thế, thiếu tính liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại Hội thảo.
Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian tới sự liên kết giữa nông dân, trang trại với hợp tác xã; liên kết giữa hộ nông dân, trang trại với doanh nghiệp là xu thế tất yếu.

Doanh nghiệp sẽ có xu hướng liên kết với nông dân thông qua mắt xích quan trọng chính là hợp tác xã. Hợp tác xã từ đó tổ chức cho nông dân sản xuất, hướng dẫn quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào, kiểm soát chất lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu doanh nghiệp.

Hoạt động hiệu quả của hợp tác xã sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn cung nguyên liệu ổn định, có chất lượng, giảm chi phí sản xuất, chi phí giao dịch, ngược lại nông dân cũng luôn an tâm sản xuất theo hợp đồng đã ký.

Tại TP HCM hiện có 41 hợp tác xã, tuy mới thu hút 15% số lượng nông dân tham gia nhưng lại giúp thu nhập cao hơn nhiều lần so với nông dân sản xuất độc lập, không tham gia hợp tác xã.

Để giúp cho nông dân có thị trường ổn định, nông nghiệp thành phố phát triển bền vững cần phải xác định hợp tác xã chính là mô hình chủ lực phải được ưu tiên để khẳng định thương hiệu nông nghiệp thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng, cần xác định đến năm 2020, trong 21.000 hộ nông dân sản xuất trên địa bàn thành phố, nếu còn sản xuất nông nghiệp sẽ chuyển đổi sản xuất hộ cá thể bao nhiêu, trang trại còn bao nhiêu và nên chuyển sang hợp tác xã phải triển khai ngay theo lộ trình.

“Phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã để tự cứu mình không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải. Hộ cá thể hợp tác với doanh nghiệp là con đường tốt nhưng nông dân chắc chắn sẽ bị động không bao giờ làm chủ được”, Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã
Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

VOV.VN - Khi mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ định hướng sản xuất, triệt tiêu những khâu trung gian đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản.

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

VOV.VN - Khi mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ định hướng sản xuất, triệt tiêu những khâu trung gian đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản.

Để nông dân mặn mà với hợp tác xã
Để nông dân mặn mà với hợp tác xã

VOV.VN - Ở ĐBSCL, phương thức hoạt động của các HTX rất đa dạng, nhiều HTX quy mô lớn nhưng người nông dân vẫn chưa thực sự mặn mà.

Để nông dân mặn mà với hợp tác xã

Để nông dân mặn mà với hợp tác xã

VOV.VN - Ở ĐBSCL, phương thức hoạt động của các HTX rất đa dạng, nhiều HTX quy mô lớn nhưng người nông dân vẫn chưa thực sự mặn mà.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình
Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.