“Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư sẽ gặt hái nhiều thành công“

VOV.VN - Giáo sư Hứa Lợi Bình: "Tôi tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặt hái nhiều thành công".

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.

Nhân dịp này, phóng viên VOV phỏng vấn Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á Thái Bình Dương và Toàn cầu thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc để làm rõ hơn về bối cảnh, ý nghĩa, mục đích chuyến thăm dưới góc nhìn của học giả Trung Quốc.

Giáo sư Hứa Lợi Bình

PV: Thưa Giáo sư, năm nay kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Giáo sư có những đánh giá như thế nào về quan hệ hai nước trong những năm qua?

Giáo sư Hứa Lợi Bình: Chúng ta đều biết, năm nay là dịp kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể nói Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận sự thành lập của nước CHND Trung Hoa, từ điểm này có thể thấy tình cảm gắn bó của hai nước chúng ta, đúng với tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

65 năm qua cho thấy quan hệ hai nước thu được rất nhiều thành tựu, hợp tác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, hai Đảng, hai nhà nước có nhiều cơ chế giao lưu đặc biệt, phạm vi hợp tác không ngừng mở rộng. Trải qua 65 năm, quan hệ hai bên không ngừng được vun đắp và nâng lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Đương nhiên, chúng ta không thể phủ nhận hai bên vẫn còn tồn tại một số khác biệt và bất đồng, nhưng đây cũng là vấn đề hoàn toàn bình thường xảy ra đối với hai nước láng giềng. Tin rằng lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ xuất phát từ tầm cao chiến lược xử lý thoả đáng những bất đồng tồn tại.

PV: Theo Giáo sư, trong thời gian tới hai nước cần làm gì để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện?

Giáo sư Hứa Lợi Bình: Hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ cách đây 8 năm. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á xây dựng mối quan hệ này với Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy phát triển quan hệ trong khuôn khổ hợp tác này, trong đó thúc đẩy hơn nữa giao lưu hợp tác giữa hai Đảng là rất quan trọng, sẽ tăng cường lòng tin chính trị, tăng cường tin tưởng lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, tăng cường bổ trợ cho nhau. Một thực tế là Việt Nam hiện vẫn nhập siêu từ Trung Quốc, nhưng đây là vấn đề bình thường do kết cấu nền kinh tế ở mỗi nước mang lại. Việt Nam đã tham gia với tư cách thành viên sáng lập của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, hai nước có thể thông qua cơ chế này để thúc đẩy hợp  tác song phương, sử dụng Việt Nam đồng hoặc Nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp.

Trong lĩnh vực xã hội, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu thanh niên, lưu học sinh, tăng cường giao lưu trong giới học thuật, tăng cường trao đổi các đoàn văn hoá nghệ thuật. Năm nay là năm hợp tác biển ASEAN - Trung Quốc, trên cơ sở những thoả thuận đã đạt được giữa hai nước, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác trên biển giữa hai nước.

Xem video nội dung cuộc phỏng vấn

PV: Giáo sư đánh giá như thế nào về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như ý nghĩa của chuyến thăm trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?

Giáo sư Hứa Lợi Bình: Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa lịch sử và hiện thực rất lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai Đảng, đồng thời cũng làm mật thiết hơn quan hệ cá nhân giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm chúc Tết lẫn nhau. Đây là việc làm hiếm có giữa lãnh đạo cấp cao các nước trên thế giới, thể hiện quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước chúng ta. Thông qua quan hệ cá nhân tốt đẹp để thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoạt động giao lưu giữa hai chính Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước. Chỉ cần hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao, thường xuyên duy trì giao lưu giữa hai Đảng, thì bất cứ bất đồng hay những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước cũng đều có thể giải quyết được. Chỉ cần chúng ta duy trì xu hướng này, triển vọng quan hệ hai nước Trung – Việt thời gian tới sẽ rất lạc quan. Tôi tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặt hái nhiều thành công.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - 65 năm qua, quan hệ hai nước tuy có lúc gặp khó khăn, nhưng hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt - Trung.

Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - 65 năm qua, quan hệ hai nước tuy có lúc gặp khó khăn, nhưng hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt - Trung.

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc
Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trình bày rõ lập trường, quan điểm của mỗi bên về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

Đàm phán vòng 3 về hợp tác trên biển Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trình bày rõ lập trường, quan điểm của mỗi bên về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc
Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN -Việt Nam – Trung Quốc nhất trí những nội dung đánh giá kết quả kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN -Việt Nam – Trung Quốc nhất trí những nội dung đánh giá kết quả kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN-Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN-Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 27/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 27/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư Việt Nam - Trung Quốc.

Hội thảo Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc
Hội thảo Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác kinh tế thương mại…

Hội thảo Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc

Hội thảo Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác kinh tế thương mại…

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện này. Thành phố có quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương Trung Quốc.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện này. Thành phố có quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương Trung Quốc.

Triển lãm "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc”
Triển lãm "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc”

VOV.VN - Chiều 19/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp ĐSQ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Triển lãm "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc”

Triển lãm "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc”

VOV.VN - Chiều 19/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp ĐSQ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.