Đức cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công cực đoan

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức cho rằng, tấn công vào châu Âu sẽ là cách để IS khẳng định sức mạnh

Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen hôm qua (2/7) cảnh báo, những vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo đang đặt ra mối đe dọa an ninh lớn nhất với nước Đức và những vụ việc như nổ súng, đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kì trong tuần qua có thể xảy ra ở Đức.

Nước Đức không loại trừ nguy cơ bị khủng bố. (ảnh: samuelkub.blogspot).

3 kẻ đánh bom liều chết, thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giết chết 44 người tại sân bay chính của Istanbul hôm 28/6. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong loạt vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kì kể từ đầu năm.

Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức cho rằng, những thất bại quân sự mới đây của IS ở Trung Đông không làm tổ chức này nản chí và tấn công vào châu Âu sẽ là cách để IS khẳng định sức mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh đối phó với mối đe dọa khủng bố tấn công sân bay
Anh đối phó với mối đe dọa khủng bố tấn công sân bay

VOV.VN -Chính phủ Anh cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Anh đối phó với mối đe dọa khủng bố tấn công sân bay

Anh đối phó với mối đe dọa khủng bố tấn công sân bay

VOV.VN -Chính phủ Anh cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và đối phó với mối đe dọa khủng bố.