Cận cảnh trực thăng sát thủ diều hâu đen UH-60 Black Hawk của Mỹ

VOV.VN - Diều hâu đen UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm được trang bị nhiều tính năng và vũ khí thuộc loại tốt nhất của quân đội Mỹ.

Diều hâu đen UH-60 Black Hawk được Lục quân Mỹ sử dụng lần đầu vào năm 1979 để đảm nhiệm chức năng vận tải chiến thuật.
UH-60 Black Hawk là trực thăng 4 cánh quạt sử dụng động cơ đôi T700 của General Electric.
UH-60 Black Hawk có thể mang theo 11 binh sĩ cùng 1.200kg hàng hóa bên trong hoặc 4.100kg hàng hóa nếu treo ở bên ngoài.
Không chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ vận tải chiến thuật, Diều hâu đen Black Hawk còn có thể tham gia vào nhiệm vụ tác chiến điện tử và sơ tán binh sĩ trong trường hợp khẩn cấp.
Phiên bản đặc biệt của Black Hawk được sử dụng để chuyên chở các yếu nhân của Chính phủ Mỹ. Đặc biệt, chiếc Black Hawk mang tên Marine One là trực thăng chuyên chở Tổng thống Mỹ.
Một nhóm binh sĩ Mỹ đổ bộ từ trực thăng Black Hawk.
Một chiếc Black Hawk đảm nhận nhiệm vụ tác chiến điện tử.
Khi trực tiếp tham gia chiến đấu, UH-60 Black Hawk được trang bị súng máy M240H 7.62 hoặc M134 7.62 mm hay GAU-19 12.7 mm, rocket 70 mm Hydra 70, tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.
Ngoài ra, Black Hawk được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại giúp tăng khả năng sống sót dù bị đối phương tấn công ác liệt.
Black Hawk có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h. Phạm vi hoạt động tối đa của Black Hawk lên tới 2.200km.
Không chỉ tham gia vào các nhiệm vụ trên đất liền, Black Hawk còn đặc biệt hữu dụng đối với lực lượng Hải quân và Tuần duyên Mỹ.
Black Hawk có thể hoạt động hiệu quả trên biển và dễ dàng đậu trên nhiều loại tàu chiến khác nhau.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh quy trình chế tạo trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga
Cận cảnh quy trình chế tạo trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga

VOV.VN - “Cá sấu” Kamov Ka-52 của Nga là loại trực thăng tấn công cực mạnh sẽ được chuyển đến tay các nhà nhập khẩu quân sự nước ngoài vào mùa hè 2017.

Cận cảnh quy trình chế tạo trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga

Cận cảnh quy trình chế tạo trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga

VOV.VN - “Cá sấu” Kamov Ka-52 của Nga là loại trực thăng tấn công cực mạnh sẽ được chuyển đến tay các nhà nhập khẩu quân sự nước ngoài vào mùa hè 2017.

Cận cảnh siêu trực thăng Apache Mỹ dùng săn đuổi IS ở Tabqa (Syria)
Cận cảnh siêu trực thăng Apache Mỹ dùng săn đuổi IS ở Tabqa (Syria)

VOV.VN - Khả năng cơ động cao cùng việc được trang bị nhiều loại vũ khí rất mạnh đã khiến Apache trở thành vũ khí săn lùng và tiêu diệt IS cực kỳ hữu hiệu.

Cận cảnh siêu trực thăng Apache Mỹ dùng săn đuổi IS ở Tabqa (Syria)

Cận cảnh siêu trực thăng Apache Mỹ dùng săn đuổi IS ở Tabqa (Syria)

VOV.VN - Khả năng cơ động cao cùng việc được trang bị nhiều loại vũ khí rất mạnh đã khiến Apache trở thành vũ khí săn lùng và tiêu diệt IS cực kỳ hữu hiệu.