Thủ tướng lệnh đóng cửa rừng, có nơi cố tình hợp thức hóa phá rừng

VOV.VN -Dù Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng trên toàn quốc nhưng tại nhiều địa phương tình trạng phá rừng vẫn diễn ra nghiêm trọng...

Nghe thời sự trưa 9/8

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đại biểu không bàn thành tích mà đánh giá những bất cập, khó khăn, từ đó xác định giải pháp rõ và cụ thể hơn để phát triển ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hai thuyền viên bị mất tích sau khi một tàu hàng của Việt Nam va chạm tàu hàng của Campuchia trên vùng biển Bình Thuận, công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương.

Dù Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng trên toàn quốc nhưng tại nhiều địa phương tình trạng phá rừng vẫn diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt có nơi cố tình hợp thức hóa việc phá rừng.

Ngoại trưởng Nhật Bản tiếp tục triệu đại sứ Trung Quốc phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku/Điếu ngư trong những ngày qua.

Cộng đồng thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan khiến hàng trăm người thương vong. Cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Taliban ở Pakistan cùng nhận mình là thủ phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên