Tiền Giang: Chiều mùng 8 Tết, kẹt xe vẫn tiếp diễn trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến kẹt xe  khu vực này là do mật độ phương tiện xe từ miền Tây đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao.

Ùn ứ giao thông tại Quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Khoảng 14 giờ chiều nay (4/2) tức mùng 8 Tết, tại khu vực từ cầu Cổ Cò thuộc xã An Thái  Đông đến  ngã ba Văn Cang thuộc Thị trấn Cái Bè - huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Hàng nghìn ô tô, xe gắn máy đậu nối đuôi nhau, phải mất hơn 30 phút mới qua  được đoạn đường này. 

Nguyên nhân dẫn đến kẹt xe  khu vực này là do mật độ phương tiện xe từ miền Tây đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, nhất là lượng sinh viên, công nhân đổ về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đi học, đi làm lại sau Tết. Trong khi đó, mặt đường Quốc lộ 1 địa phận huyện Cái Bè chật hẹp, xuống cấp, các cây cầu đơn như: cầu An Cư, cầu Rạch Miễu, Cổ Cò…luôn quá tải, gây ùn ứ giao thông. 

Dự báo đến cuối buổi chiều nay, trên Quốc lộ 1, địa bàn  tỉnh Tiền Giang tình hình giao thông vẫn diễn biến phức tạp vì phương tiện từ miền Tây tiếp tục  đổ về thành phố Hồ Chí Minh với mật độ  cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trong tuần: “Nghẹt thở” vì tắc đường ngày cận Tết
Việt Nam trong tuần: “Nghẹt thở” vì tắc đường ngày cận Tết

VOV.VN -Với nhu cầu đi lại tăng cao, trong những ngày cận Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội có thể rơi vào tình trạng ùn tắc bất cứ lúc nào bất kể là giờ cao hay thấp điểm.

Việt Nam trong tuần: “Nghẹt thở” vì tắc đường ngày cận Tết

Việt Nam trong tuần: “Nghẹt thở” vì tắc đường ngày cận Tết

VOV.VN -Với nhu cầu đi lại tăng cao, trong những ngày cận Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội có thể rơi vào tình trạng ùn tắc bất cứ lúc nào bất kể là giờ cao hay thấp điểm.

Tắc đường ngày Tết: Lỗi tại dân hay nhà quản lý?
Tắc đường ngày Tết: Lỗi tại dân hay nhà quản lý?

VOV.VN - Khi giao thông công cộng không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì chắc chắn họ sẽ phải tìm cách tự giải quyết cho mình.

Tắc đường ngày Tết: Lỗi tại dân hay nhà quản lý?

Tắc đường ngày Tết: Lỗi tại dân hay nhà quản lý?

VOV.VN - Khi giao thông công cộng không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì chắc chắn họ sẽ phải tìm cách tự giải quyết cho mình.

Thưởng 6 tỷ cho giải pháp chống tắc đường ở Hà Nội: Thêm một điểm tắc
Thưởng 6 tỷ cho giải pháp chống tắc đường ở Hà Nội: Thêm một điểm tắc

VOV.VN -Dù phương án giải quyết ùn tắc giao thông có hay đến mấy nhưng qui hoạch tổng thể của Hà Nội không khoa học thì mọi ý tưởng cũng chỉ nằm trên giấy.

Thưởng 6 tỷ cho giải pháp chống tắc đường ở Hà Nội: Thêm một điểm tắc

Thưởng 6 tỷ cho giải pháp chống tắc đường ở Hà Nội: Thêm một điểm tắc

VOV.VN -Dù phương án giải quyết ùn tắc giao thông có hay đến mấy nhưng qui hoạch tổng thể của Hà Nội không khoa học thì mọi ý tưởng cũng chỉ nằm trên giấy.

Đại sứ Vũ Quang Minh hiến kế 6 giải pháp chống tắc đường cho Hà Nội
Đại sứ Vũ Quang Minh hiến kế 6 giải pháp chống tắc đường cho Hà Nội

VOV.VN - Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng giao thông ở châu Âu và đưa ra 6 nhóm giải pháp cho Hà Nội.

Đại sứ Vũ Quang Minh hiến kế 6 giải pháp chống tắc đường cho Hà Nội

Đại sứ Vũ Quang Minh hiến kế 6 giải pháp chống tắc đường cho Hà Nội

VOV.VN - Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng giao thông ở châu Âu và đưa ra 6 nhóm giải pháp cho Hà Nội.