Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu qua đời

VOV.VN -Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã qua đời.

Thông tin từ Báo Giao thông cho biết: Ông Phạm Quý Tiêu, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã qua đời.

Ông Phạm Quý Tiêu sinh ngày 17 tháng 6 năm 1957, quê quán thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 11 phố Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận Ba  Đình, TP. Hà Nội.

Ông Phạm Quý Tiêu (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Phạm Quý Tiêu nguyên là Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được gia đình, cơ quan, bạn bè hết lòng chăm sóc, các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 10h8 ngày 14 tháng 02 năm 2016 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân), hưởng dương 59 tuổi.

Lễ viếng ông Phạm Quý Tiêu được cử hành từ 7h đến 10h30 thứ Tư, ngày 24 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức từ 10h30' cùng ngày.

Lễ an táng được tổ chức từ 15h30' cùng ngày tại Nghĩa trang Tổ Mối, thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giao thông-Vận tải làm việc với ADB về Dự án cao tốc Bến Lức
Bộ Giao thông-Vận tải làm việc với ADB về Dự án cao tốc Bến Lức

Đến nay, thiết kế kỹ thuật toàn bộ các gói thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản hoàn thành.

Bộ Giao thông-Vận tải làm việc với ADB về Dự án cao tốc Bến Lức

Bộ Giao thông-Vận tải làm việc với ADB về Dự án cao tốc Bến Lức

Đến nay, thiết kế kỹ thuật toàn bộ các gói thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản hoàn thành.

Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Cục trưởng Cục Hàng hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông đặt mục tiêu có trên 2.000 km đường cao tốc vào năm 2020
Bộ Giao thông đặt mục tiêu có trên 2.000 km đường cao tốc vào năm 2020

VOV.VN - Ngoài việc phát triển các tuyến cao tốc, Bộ GTVT còn chú trọng phát triển trục đường sắt Bắc - Nam và nâng cấp các cảng hàng không quốc tế…

Bộ Giao thông đặt mục tiêu có trên 2.000 km đường cao tốc vào năm 2020

Bộ Giao thông đặt mục tiêu có trên 2.000 km đường cao tốc vào năm 2020

VOV.VN - Ngoài việc phát triển các tuyến cao tốc, Bộ GTVT còn chú trọng phát triển trục đường sắt Bắc - Nam và nâng cấp các cảng hàng không quốc tế…