Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

VOV.VN - NATO tăng cường răn đe và phòng thủ nhưng vẫn muốn đối thoại với Nga. Tổng thư ký khối này cho rằng không nên cô lập Nga.

Hôm 8/7, lãnh đạo các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí triển khai lực lượng đa quốc gia tới các nước Baltic và Ba Lan.

Máy bay NATO tham gia tuần tra ở vùng Baltic. Ảnh: NATO.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, song song với việc tăng cường răn đe và phòng thủ, NATO sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại mang tính xây dựng với Nga.

Bốn tiểu đoàn được NATO triển khai sẽ do Mỹ, Đức, Anh và Canada đứng đầu. Theo ông Stoltenberg, sự hiện diện của các tiểu đoàn ở sườn phía Đông sẽ được duy trì chừng nào còn cần thiết và không bị giới hạn về thời gian. Đây được coi là thành tố trong quá trình áp dụng khả năng răn đe và phòng thủ toàn diện hơn của NATO do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo kế hoạch, 4 tiểu đoàn tại Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan được biên chế mỗi đơn vị từ 800 - 1.200 người.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg cho biết, các tiểu đoàn được triển khai sẽ rất mạnh và mang tính đa quốc gia. Theo ông, việc triển khai nhằm thể hiện rõ rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ nước đồng minh nào cũng sẽ được coi là cuộc tấn công vào toàn thể NATO.

Ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO sẽ thông báo với Nga về các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cho đại sứ các Baltic và Ba Lan giải thích về biện pháp trên với Nga vào tuần tới.

Tổng thư ký NATO nói: “Nga là nước láng giềng lớn nhất của chúng tôi, họ cũng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và họ có một vai trò quan trọng trong việc đối phó với các thách thức an ninh trong và ngoài châu Âu. Nga không thể và không nên bị cô lập. Hơn nữa, với sự gia tăng các hoạt động quân sự trong và ngoài châu Âu, chúng ta có lợi ích trong việc nhất trí về các quy tắc và các vai trò với Nga”.

Trong khi đó, phía Mỹ cho biết, nhiều thành viên NATO quan ngại về việc Nga đang tìm cách gieo rắc mối bất hòa trong nội bộ liên minh quân sự này.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Ben Rhodes cho rằng, Nga đã biết về những biện pháp mà NATO đưa ra ngày hôm qua và đã bày tỏ sự phản đối.

Ông cũng tuyên bố nếu Nga tiếp tục khiêu khích thì sẽ chỉ khiến NATO có hành động đáp trả cũng như tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu:  “Chúng tôi muốn chứng tỏ một điều rằng nếu Nga tiếp tục cách hành xử khiêu khích, thì sẽ có một biện pháp đáp trả và sự hiện diện lớn hơn (của NATO) tại Đông Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cùa mình, dù Nga có nói gì hay làm gì. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ liên minh và các thành viên ở sườn Đông của liên minh”.

Trước đó, ngày 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh sẽ không có chuyện Nga "bỏ qua không có lời đáp trả" đối với kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự tại sườn phía Đông của NATO. Theo bà Zakharova, nội dung thảo luận chính của cuộc họp sắp tới giữa Nga và NATO dự kiến vào ngày 13/7 tới sẽ là về những quyết định của NATO về tăng cường hoạt động tại sườn phía Đông của khối này và những hậu quả đối với mọi khía cạnh của an ninh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nga-NATO đối đầu căng thẳng nhưng vẫn có thể hợp tác chống IS
Nga-NATO đối đầu căng thẳng nhưng vẫn có thể hợp tác chống IS

VOV.VN - Căn cứ mới của NATO ở Ba Lan có thể đe dọa tạo ra chốt chặn mới trong quan hệ căng thẳng của họ với Nga. Nhưng vẫn có “đất” cho hợp tác đôi bên.

Nga-NATO đối đầu căng thẳng nhưng vẫn có thể hợp tác chống IS

Nga-NATO đối đầu căng thẳng nhưng vẫn có thể hợp tác chống IS

VOV.VN - Căn cứ mới của NATO ở Ba Lan có thể đe dọa tạo ra chốt chặn mới trong quan hệ căng thẳng của họ với Nga. Nhưng vẫn có “đất” cho hợp tác đôi bên.

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic
NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

NATO, các nước Baltic và cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu
NATO, các nước Baltic và cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu

VOV.VN - Quyết định của NATO triển khai 4 tiểu đoàn đến các nước vùng Baltic và Ba Lan có thể dẫn đến một sự leo thang chiến tranh nguy hiểm tại khu vực này.

NATO, các nước Baltic và cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu

NATO, các nước Baltic và cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu

VOV.VN - Quyết định của NATO triển khai 4 tiểu đoàn đến các nước vùng Baltic và Ba Lan có thể dẫn đến một sự leo thang chiến tranh nguy hiểm tại khu vực này.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan
NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.