Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: “Mỹ sẽ trở thành nước hậu thuẫn khủng bố”

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 11/10 tuyên bố Mỹ sẽ trở thành một nước hậu thuẫn khủng bố.

Ông Cavusoglu viện dẫn những bình luận bà Hillary Clinton về việc vũ trang cho các chiến binh người Kurd- mà bà Clinton khẳng định là đối tác tốt nhất của Mỹ tại Syria nhưng lại bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố- để lý giải cho tuyên bố của mình.

Tuyên bố của bà Clinton là khởi nguồn cho những lời chỉ trích gay gắt của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong cuộc tranh luận ngày 9/10 với ông Trump, bà Clinton cho biết sẽ xem xét cung cấp trang thiết bị cho chiến binh người Kurd - lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là nhánh vũ trang của Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK)- tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 11/10 cũng đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của bà Clinton và cho rằng, bà Clinton đang kêu gọi sự trợ giúp của một nhóm khủng bố để chống lại nhóm khủng bố khác.

Căng thẳng giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK leo thang từ tháng 7 năm ngoái, sau sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn do một loạt vụ tấn công khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ ghi ngờ đảng Công nhân người Kurd thực hiện các vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nốt thăng trầm trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ
Những nốt thăng trầm trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một thời gian "chiến tranh lạnh", Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại quan hệ bằng hữu song mối quan hệ song phương vẫn chưa được khôi phục như trước.

Những nốt thăng trầm trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Những nốt thăng trầm trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một thời gian "chiến tranh lạnh", Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại quan hệ bằng hữu song mối quan hệ song phương vẫn chưa được khôi phục như trước.

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt tay nhau giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”
Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt tay nhau giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngày 10/10 ký một thỏa thuận về xây dựng đường ống dẫn khí dưới biển và cam kết tìm tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng Syria.

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt tay nhau giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt tay nhau giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngày 10/10 ký một thỏa thuận về xây dựng đường ống dẫn khí dưới biển và cam kết tìm tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Erdogan: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hiện diện tại Syria và Iraq
Ông Erdogan: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hiện diện tại Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/10 khẳng định binh sĩ nước này có quyền hiện diện tại Syria và Iraq để tiêu diệt IS.

Ông Erdogan: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hiện diện tại Syria và Iraq

Ông Erdogan: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hiện diện tại Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/10 khẳng định binh sĩ nước này có quyền hiện diện tại Syria và Iraq để tiêu diệt IS.

Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq đấu khẩu gay gắt về cuộc chiến chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq đấu khẩu gay gắt về cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục gia tăng khi cả hai bên liên tiếp đưa ra những cáo buộc và chỉ trích gay gắt nhằm vào nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq đấu khẩu gay gắt về cuộc chiến chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq đấu khẩu gay gắt về cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục gia tăng khi cả hai bên liên tiếp đưa ra những cáo buộc và chỉ trích gay gắt nhằm vào nhau.