Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Chiều tối 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Kawai Katsuyuki, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kawai Katsuyuki, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vừa có chuyến thăm chính thức Nhật Bản rất thành công.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe và các bộ ngành, nhân dân Nhật Bản đã đón tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam hết sức trọng thị.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngài Cố vấn chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các thông điệp quan trọng của Thủ tướng Shinzo Abe: đó là Nhật Bản đánh giá cao và coi trọng vị trí chiến lược của Việt Nam trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng định G20 cách đây ít ngày tại Đức và Thủ tướng rất vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp dự Hội nghị APEC vào cuối năm nay tại Việt Nam. Nhật Bản cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong đàm phán TPP.

Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ ủng hộ Việt Nam thực hiện một số dự án lớn về giao thông cũng như năng lượng của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai bên cần có chương trình hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Nhấn mạnh Thủ tướng Shinzo Abe là người bạn hết sức thân thiết, tin cậy của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Năm APEC 2017 sẽ được gặp lại Thủ tướng Nhật Bản.

Ghi nhận và tích cực ủng hộ Nhật Bản sớm triển khai các dự án đầu tư trọng điểm về năng lượng, giao thông ở Việt Nam thuận lợi, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận mà Thủ tướng hai nước đã thống nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Nhật Bản nhằm bảo đảm duy trì tự do, an ninh, an toàn hàng hải khu vực trên cơ sở bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Qua Ngài Cố vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Shinzo Abe và các lãnh đạo Nhật Bản; đồng thời chúc Ngài Cố vấn có chuyến thăm Việt Nam thành công, góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ngày thứ 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản
Ảnh: Ngày thứ 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Ngày thứ 5 thăm chính Nhật Bản, Thủ tướng đã thăm Tập đoàn NIDEC Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các Hội hữu nghị vùng Kansai...

Ảnh: Ngày thứ 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

Ảnh: Ngày thứ 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Ngày thứ 5 thăm chính Nhật Bản, Thủ tướng đã thăm Tập đoàn NIDEC Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các Hội hữu nghị vùng Kansai...

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý công
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý công

VOV.VN - Ông Uông Chu Lưu hy vọng Học viện nghiên cứu chính sách QG Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý công

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý công

VOV.VN - Ông Uông Chu Lưu hy vọng Học viện nghiên cứu chính sách QG Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng

VOV.VN - Đây là chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác với ba hoạt động chính tại Nhật Bản.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng

VOV.VN - Đây là chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác với ba hoạt động chính tại Nhật Bản.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Trong 5 ngày (từ 4 - 8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với 50 hoạt động.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Trong 5 ngày (từ 4 - 8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với 50 hoạt động.

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 14/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 14/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, thời gian tới, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, thời gian tới, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển