Dự án xe hơi tự lái của Baidu bắt đầu thử nghiệm

VOV.VN -Tham vọng về xe hơi tự lái của Baidu vẫn đang hiện thực hoá, khi công ty tìm kiếm Trung Quốc ngày 9/12 công bố một mẫu xe đã vượt qua thử nghiệm.

Tạo hình một mẫu xe tự lái của Baidu.

Đây là một thử nghiệm trên cung đường thực với các điều kiện đường sá và môi trường khác nhau. Theo đó, một chiếc xe BMW 3 Series cải tiến đã vượt qua thành công chặng đường thử nghiệm 30 km tại Bắc Kinh, với các thử thách phức tạp như vòng chữ U, rẽ trái liên tục, thay đổi làn đường, gia nhập làn đường từ một con dốc …Lộ trình bao gồm cả các cung đường cao tốc ghi nhận tốc độ tối đa 100 km/giờ, Baidu tiết lộ.

Baidu đang chạy đua với các đối thủ như Google và các nhà sản xuất ô tô truyền thống trong việc phát triển xe hơi tự lái. Công ty có thể sẽ giới thiệu một mẫu xe ô tô như vậy trong năm nay, Tổng giám đốc Robin Li chia sẻ hồi tháng 3. Trong khi đó, hãng xe điện Tesla của Elon Musk hồi tháng 10 đã cho ra dòng xe hơi Model S với tính năng tự lái.

Baidu hy vọng sẽ phát triển được các phương tiện hoàn toàn tự lái trên một số hữu hạn tuyến đường, Andrew Ng, Giám đốc phụ trách khoa học của công ty, cho biết. Xe hơi của công ty sử dụng gói phần mềm tự động lái có tên “Baidu AutoBrain”, được tích hợp trong các công nghệ lái xe, quan sát môi trường và ra quyết định và những tính năng này sẽ có giá không hề rẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết bị Lumia bí ẩn được cho là 850 trên Baidu
Thiết bị Lumia bí ẩn được cho là 850 trên Baidu

VOV.VN -Tin đồn về Microsoft Lumia 850 đã có từ tháng 7, được định vị như một thiết bị tầm trung và từ đó, thông tin về Lumia 850 chỉ xuất hiện lác đác.

Thiết bị Lumia bí ẩn được cho là 850 trên Baidu

Thiết bị Lumia bí ẩn được cho là 850 trên Baidu

VOV.VN -Tin đồn về Microsoft Lumia 850 đã có từ tháng 7, được định vị như một thiết bị tầm trung và từ đó, thông tin về Lumia 850 chỉ xuất hiện lác đác.