Vận động, cảm hóa trên 900 thanh niên cá biệt, chậm tiến

VOV.VN - Đoàn thanh niên các tỉnh đã tổ chức các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, cảm hoá trên 900 thanh niên cá biệt

Nhằm đánh giá 1 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, chiều 26/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết.

Sau hơn 1 năm thực hiện chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn giữa Đoàn thanh niên Bộ công an với Đoàn thanh niên các tỉnh Tây Nguyên, các cấp bộ đoàn trong khu vực Tây Nguyên đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung ký kết, qua đó, thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động. Tiêu biểu là việc duy trì có hiệu quả “hòm thư tố giác”, “truy tìm địa chỉ đen”,  “đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”. Đoàn thanh niên các tỉnh đã tổ chức các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, cảm hoá trên 900 thanh niên cá biệt, chậm tiến; tổ chức hơn 250 đợt tuyên truyền về phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, thu hút trên 20.000 lượt người tham gia. Các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng cũng được Đoàn thanh niên Bộ công an phối hợp với Đoàn thanh niên các tỉnh Tây Nguyên thực hiện tốt, tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà cho hơn 1.000 đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Từ hiệu quả của chương trình phối hợp, Thượng tá Đinh Văn Hảo, Phó bí thư ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an cho biết: “Phát huy kết quả bước đầu đạt được trong năm ký kết đầu tiên, năm nay sẽ tiếp tục tập trung triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về mục đích ý nghĩa của chương trình phối hợp này. Thứ hai, chúng tôi sẽ đi sâu phối hợp với đoàn thanh niên các tỉnh xuống tận cơ sở  để phát huy các mô hình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì đây lại càng có cơ hội nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ công an, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, tôi mong muốn và hy vọng rằng chương trình phối hợp sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

VOV.VN -Đoàn khối cơ quan Trung ương cần thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

VOV.VN -Đoàn khối cơ quan Trung ương cần thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Bộ Công an gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên
Bộ Công an gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên

VOV.VN - Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn Thanh niên.

Bộ Công an gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên

Bộ Công an gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên

VOV.VN - Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn Thanh niên.

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới
Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

VOV.VN -Ông Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo cho đoàn việc Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép.

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

VOV.VN -Ông Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo cho đoàn việc Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép.

Đoàn thanh niên VOV mang chăn ấm đến đồng bào vùng cao
Đoàn thanh niên VOV mang chăn ấm đến đồng bào vùng cao

VOV.VN - Đoàn thanh niên đã tặng chăn ấm, áo khoác, sách vở, đồ dùng học tập… cho người dân và học sinh xã Nà Hỳ (Nậm Pồ, Điện Biên).

Đoàn thanh niên VOV mang chăn ấm đến đồng bào vùng cao

Đoàn thanh niên VOV mang chăn ấm đến đồng bào vùng cao

VOV.VN - Đoàn thanh niên đã tặng chăn ấm, áo khoác, sách vở, đồ dùng học tập… cho người dân và học sinh xã Nà Hỳ (Nậm Pồ, Điện Biên).