BQL phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016

VOV.VN -Chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và đón Tết Bính Thân, BQL phố cổ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân 2016.

Trong chuỗi hoạt động văn hóa này, Ban quản lý phố cổ Hà Nội giới thiệu không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa tại Nhà cổ 87 Mã Mây, đồng thời tái hiện một số nét đẹp văn hóa thông qua triển lãm ảnh "Làng nghề đón xuân" tại đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc và trưng bày giới thiệu các dòng tranh dân gian Việt Nam tại Trung tâm giao lưu phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ.

Không gian giới thiệu "Tết Hà Nội xưa và nay" tại 87 Mã Mây
Triển lãm "Làng nghề đón Xuân" giới thiệu 30 bức ảnh được chụp trong vòng 10 năm của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Là người yêu quý những nét đẹp truyền thống, Lê Bích đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để ghi lại những nét đẹp trong sinh hoạt của các làng nghề mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Triển lãm ảnh "Làng nghề đón Xuân" tại Đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội lựa chọn triển lãm ảnh để quảng bá văn hóa di sản phố cổ dịp Tết cổ truyền. Với tôi, đây là một niềm tự hào khi được là chiếc cầu nối giới thiệu đến mọi người những nét tinh hoa của các làng nghề và phố nghề Hà Nội đúng dịp xuân về”, nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ.

Làng nghề, phố nghề Hà Nội qua ống kính của Lê Bích

Các hoạt động cụ thể trong chương trình:

- Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” của nhiếp ảnh gia Lê Bích, diễn ra từ 22/1 đến 22/2 tại Đình Kim Ngân, 42 – 44 Hàng Bạc.

- Giới thiệu ảnh "Tết Hà Nội xưa và nay" và không gian đón Tết của người Hà Nội từ 22/1 đến 22/2 tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây.

- Triển lãm giới thiệu các dòng tranh dân gian Việt Nam từ 29/1 đến 16/2 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ.

- Biểu diễn âm nhạc truyền thống tại các di tích trong khu phố cổ: Tại Đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc ngày 8/2 (mùng 1 Tết), tại Đình Đồng Lạc 38 Hàng Đào ngày 9/2 (mùng 2 Tết), tại Hội quán Phúc Kiến 40 Lãn Ông ngày 10/2 (mùng 3 Tết), tại Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ 28 Hàng Buồm ngày 11/2 (mùng 4 Tết)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên