Tìm kiếm 10 thủy thủ Mỹ mất tích sau vụ va chạm tàu trên biển

VOV.VN -Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, một tàu hải quân Mỹ va chạm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các hoạt động tìm kiếm dưới biển sẽ được các lực lượng vũ trang Mỹ, Singapore và Malaysia triển khai ngày 21/8 để tìm kiếm 10 thủy thủ Mỹ bị mất tích trong vụ va chạm giữa 1 tàu khu trục Mỹ và 1 tàu chở dầu gần vùng biển Singapore. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, một tàu hải quân Mỹ va chạm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tàu USS John S. McCain (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Các quan chức hải quân Mỹ cho biết, các thợ lặn sẽ tìm kiếm tại các khoang bị ngập nước trên tầu khu trục USS John S. McCain. Một tàu tấn công của hải quân Mỹ đã cập cảng Singapore gần khu vực xảy ra vụ va chạm để tiến hành các nỗ lực tìm kiếm. Theo hải quân Mỹ, 5 thủy thủ đã bị thương trong vụ va chạm, 4 trong số đó đã được đưa tới Singapore bằng máy bay trực thăng để điều trị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc.

Vụ va chạm xảy ra lúc 5h43 sáng 21/8 (theo giờ địa phương) ở phía đông của eo biển Malacca và Singapore. Vụ va chạm khiến chiếc tàu chiến của Mỹ bị hư hỏng ở phía mạn sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tức giận vì tàu Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập ở Biển Đông
Trung Quốc tức giận vì tàu Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc rằng, hành động của tàu Hải quân Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trung Quốc tức giận vì tàu Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập ở Biển Đông

Trung Quốc tức giận vì tàu Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc rằng, hành động của tàu Hải quân Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines
Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.

Tàu Mỹ mắc hàng loạt sai lầm khi bị tàu hàng Philippines đâm thủng
Tàu Mỹ mắc hàng loạt sai lầm khi bị tàu hàng Philippines đâm thủng

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin quân đội cho biết các sai sót của thủy thủ trên khu trục hạm Fitzgerald đã gây ra vụ va chạm giữa nó và tàu hàng của Philippines.

Tàu Mỹ mắc hàng loạt sai lầm khi bị tàu hàng Philippines đâm thủng

Tàu Mỹ mắc hàng loạt sai lầm khi bị tàu hàng Philippines đâm thủng

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin quân đội cho biết các sai sót của thủy thủ trên khu trục hạm Fitzgerald đã gây ra vụ va chạm giữa nó và tàu hàng của Philippines.

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông
Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động của tàu USS John S. McCain ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông được giải thích là “hoạt động tự do hàng hải”.

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

Tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động của tàu USS John S. McCain ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông được giải thích là “hoạt động tự do hàng hải”.

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông
Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu USS William P.Lawrence của Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu USS William P.Lawrence của Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.