"Tử tù" Hàn Đức Long được xin lỗi: "Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi"

VOV.VN - “Tôi và gia đình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi”. “Vui lắm!!!”, giọng người bị kết án oan bỗng ngắt quãng vì xúc động.

Hôm nay (25/4), gia đình ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) – người bị bị tòa án hai cấp quy kết oan sai đông hơn thường lệ khi người thân trong chòm xóm đến chia vui cùng gia đình ông trong ngày Tòa án Cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi người bị kết án oan.

Ông Hàn Đức Long cho biết: “Tôi và gia đình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi”.  “Vui lắm!”

Ông Hàn Đức Long hiện nay sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật

Ông Long cho hay, hiện sức khỏe ông không tốt, bệnh tật nhiều, huyết áp hay tăng đột ngột. 

Hơn 3 tháng kể từ ngày được giải oan, ông Long vẫn chưa hòa nhập lại được với cuộc sống cộng đồng. Người dân ở đây, có người hiểu thì nói là ông đã được trả tự do, có quyết định đình chỉ là ông đã được minh oan. Nhưng cũng có những người dân không hiểu thì nói là ông chỉ được tạm tha và sẽ bắt bất cứ lúc nào.

“Cá nhân tôi và gia đình rất mong muốn Tòa án Cấp cao tại Hà Nội tổ chức buổi xin lỗi công khai. Sau buổi xin lỗi này chắc mọi người sẽ hiểu, giờ họ vẫn xì xào bàn tán, bởi vì người dân thôn quê hẻo lánh, trình độ văn hóa thấp, nhiều người còn không biết chữ, nên không hiểu biết nổi”, ông Hàn Đức Long giãi bày.

Bà Nguyễn Thị Mai - vợ ông Long vui mừng trút gành nặng mười mấy năm nay 

Người đi suốt hành trình kêu oan cho ông Hàn Đức Long, bà Nguyễn Thị Mai thì không giấu nổi niềm vui.

Bà Mai cho biết, hôm 21/4, lãnh đạo Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đến tận nhà hỏi thăm, tặng quà và đưa giấy mời thông báo buổi tổ chức công khai xin lỗi sẽ được tổ chức vào ngày 25/4.

“Gia đình tôi vui mừng như trút được một gánh nặng, gánh nặng mười mấy năm nay rồi”, bà Mai tâm sự.

Mong tìm ra hung thủ đích thực

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV.VN sáng nay, điều người bị kết án oan Hàn Đức Long luôn mong mỏi là các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc, điều tra làm rõ cái chết của cháu Yến, bắt được hung thủ thực sự của vụ án.

Ông Long nói, khi mình bị kết án oan, con gái thì bị nhiều người đánh đập, con trai bị xã hội đen hành hạ khổ lắm. Gia đình ông cũng mong muốn sau buổi xin lỗi công khai này, Nhà nước trả cho ông khoản tiền bồi thường để trang trải nợ nần, khôi phục kinh tế, hồi phục sức khỏe.

Nhiều người thân đến chia vui ngày ông Hàn Đức Long được xin lỗi công khai

Theo ông Long, gia đình chưa ngồi lại thống nhất các khoản tiền bồi thường, vấn đề này sẽ hỏi người hiểu biết pháp luật. “Số nợ, gia đình vẫn giấu không cho tôi biết vì sợ tôi sốc, Đấy là số tiền nợ trong 11 năm gia đình vay mượn để đi kêu oan cho tôi”, ông Long cho hay.

Có mặt tại nhà ông Hàn Đức Long sáng nay, Luật sư Lê Xuân Thảo - Văn phòng Luật sư Công ty Việt - Đoàn Luật sư Hà Nội, người đại diện theo uỷ quyền của ông Hàn Đức Long, chia sẻ đồng cảm với bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Long, người hơn 11 năm kêu oan thay chồng. Luật sư cho biết đã cùng các đồng nghiệp trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Hàn Đức Long.

(Video: Bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ cảm xúc ngày ông Hàn Đức Long được xin lỗi công khai)

Nói về cảm xúc thời điểm này, luật sư Thảo cho biết, ông thực sự phấn khởi khi ông Long có ngày hôm nay, được xin lỗi công khai.

Cũng theo luật sư, sau khi được xin lỗi, ông và gia đình sẽ tiến hành các bước tiếp theo để yêu cầu bồi thường oan sai. Và chắc chắn mức bồi thường oan sai đưa ra ở mức hợp tình, hợp lý và đúng các quy trình của pháp luật./.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 26/6/2005, cặp vợ chồng ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang đi làm đồng về không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Sáng hôm sau, một phụ nữ cùng xã đi làm phát hiện xác bé gái tại mương nước gần bờ ruộng. Nhà chức trách xác định, đứa trẻ bị hiếp dâm rồi dìm chết.

Tháng 10/2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo bị người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm. Bị triệu tập, Hàn Đức Long thú nhận việc này và khai còn là "thủ phạm hiếp dâm, giết đứa trẻ 5 tuổi".

Từ năm 2007 đến 2011, qua 4 phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Suốt thời gian này, ông Long liên tục kêu oan, nói do bị ép buộc nên thời điểm bị triệu tập mới nhận tội.

Năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra nhiều vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.

Giữa năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang trong kết luận điều tra bổ sung tiếp tục đề nghị truy tố ông Long vì cho rằng đủ căn cứ kết tội.

Ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đánh giá kết quả điều tra lại của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, cho thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Long về các tội danh bị khởi tố. Vì vậy, Viện đình chỉ điều tra vụ án với bị can Hàn Đức Long.

VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Uyên, Bắc Giang) phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai, Tòa án tổ chức công khai xin lỗi "tử tù" Hàn Đức Long
Ngày mai, Tòa án tổ chức công khai xin lỗi "tử tù" Hàn Đức Long

VOV.VN -Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ tổ chức buổi xin lỗi công khai ‘tử tù’ Hàn Đức Long vì đã kết án oan sai.

Ngày mai, Tòa án tổ chức công khai xin lỗi "tử tù" Hàn Đức Long

Ngày mai, Tòa án tổ chức công khai xin lỗi "tử tù" Hàn Đức Long

VOV.VN -Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ tổ chức buổi xin lỗi công khai ‘tử tù’ Hàn Đức Long vì đã kết án oan sai.

Gia đình ông Hàn Đức Long đề nghị xin lỗi công khai
Gia đình ông Hàn Đức Long đề nghị xin lỗi công khai

VOV.VN - Gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Ngô Ngọc Trai đã có đơn về việc tổ chức minh oan xin lỗi ông Hàn Đức Long.

Gia đình ông Hàn Đức Long đề nghị xin lỗi công khai

Gia đình ông Hàn Đức Long đề nghị xin lỗi công khai

VOV.VN - Gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Ngô Ngọc Trai đã có đơn về việc tổ chức minh oan xin lỗi ông Hàn Đức Long.

“Bắt hung thủ thực sự và minh oan cho ông Hàn Đức Long là khác nhau”
“Bắt hung thủ thực sự và minh oan cho ông Hàn Đức Long là khác nhau”

VOV.VN - Theo luật sư, việc chưa bắt được hung thủ thực sự của vụ án và việc tử tù Hàn Đức Long được minh oan là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau

“Bắt hung thủ thực sự và minh oan cho ông Hàn Đức Long là khác nhau”

“Bắt hung thủ thực sự và minh oan cho ông Hàn Đức Long là khác nhau”

VOV.VN - Theo luật sư, việc chưa bắt được hung thủ thực sự của vụ án và việc tử tù Hàn Đức Long được minh oan là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau

‘Tử tù’ Hàn Đức Long gửi đơn yêu cầu xin lỗi công khai
‘Tử tù’ Hàn Đức Long gửi đơn yêu cầu xin lỗi công khai

VOV.VN -Ông Hàn Đức Long đã làm đơn yêu cầu gửi lên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội yêu cầu xin lỗi công khai người bị oan.

‘Tử tù’ Hàn Đức Long gửi đơn yêu cầu xin lỗi công khai

‘Tử tù’ Hàn Đức Long gửi đơn yêu cầu xin lỗi công khai

VOV.VN -Ông Hàn Đức Long đã làm đơn yêu cầu gửi lên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội yêu cầu xin lỗi công khai người bị oan.