Cả ngàn hộ dân xin rút khỏi chương trình xây nhà chống bão lũ

VOV.VN - Thời gian gần đây nhiều hộ dân nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà phòng chống lụt, bão ở Huế liên tiếp gửi đơn xin rút khỏi chương trình.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 48 về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt ở 14 tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Theo quyết định này, các hộ được hỗ trợ từ 12 đến 16 triệu đồng, vay vốn ưu đãi tối đa 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây nhà phòng tránh lụt bão.
Gia đình bà Nguyễn Thị Gái xin rút khỏi dự án xây dựng nhà tránh bão lũ do kinh phí hỗ trợ quá ít, trong lúc bà không thể vay ngân hàng vì không có điều kiện trả nợ.
Các hộ trong diện được hỗ trợ phải xây dựng gian nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc cải tạo, nâng tầng nhà ở hiện có, đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10 m2; các kết cấu chính của ngôi nhà tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố. Tại tỉnh Thừa Thiên -Huế, sau hơn 2 năm triển khai, khá nhiều hộ đành phải rút khỏi danh sách vì kinh phí hỗ trợ quá thấp.
Bà Nguyễn Thị Gái, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền vừa viết đơn xin rút khỏi chương trình xây nhà tránh bão, lụt cho biết: “Tôi hộ nghèo nếu làm nhà mắc nợ, tôi lấy đâu tiền trả bởi số tiền ít quá, tiền thợ đã 20 triệu rồi, còn 7 triệu sao làm được. Nếu như nhà nước cho thêm khoảng 15-20 triệu nữa tôi làm được, vì tôi sợ nợ lắm, nợ là không có cách chi trả”.
Tương tự tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền có 113 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt thì đến nay hơn một nửa trong số này đã làm đơn xin rút khỏi diện hỗ trợ. Bà Phan Thị Thúy ở thôn Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền cho hay, kinh phí hỗ trợ ít, trong khi bà con là những hộ nghèo, neo đơn không có khoản tiền đối ứng: “Do hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, nhà ở cũng xuống cấp, theo thợ làm phải từ 50 triệu đồng trở lên, trong lúc đó dự án cả hỗ trợ và cho vay được 15 triệu đồng và cho 12 triệu đồng là 27 triệu đồng sẽ không thể làm được nên gia đình xin rút lui”.
Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 3.900 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà chống lũ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, với kinh phí trên 52 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đến nay, hơn 1.000 hộ tại địa phương này có đơn xin không thực hiện, tập trung ở các huyện Phú Vang với 220 hộ, huyện Quảng Điền 245 hộ và huyện Phú Lộc với 298 hộ.
Ông Lê Ngọc Bảo, Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng, UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay có một số hộ gia đình neo đơn không muốn vay ngân hàng, sợ không có tiền để trả nợ. Thứ hai nguồn vốn xây dựng theo tiêu chí nhà 48 sẽ đội cao hơn nhiều, trong khi đó các hộ nhà nghèo cũng rất khó. Hơn nữa đa số hộ dân triển khai nhà 48 đều ở vùng trũng để xây dựng theo tiêu chí thì phần móng tương đối lớn đây cũng là khó khăn mặc dù chính quyền vận động nhưng ba con xin rút lui”.

 Bà Phan Thị Thúy ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền xin rút khỏi dự án nhà phòng tránh lụt bão do không có tiền đối ứng
Về vấn đề này ông Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng: Người dân rút khỏi chương trình vì số tiền hỗ trợ từ Quyết định 48 không đủ làm một căn nhà phòng chống lụt, bão theo quy định. Mặt khác những hộ được hưởng chính sách này đều khó khăn, không có tiền để đối ứng và do tâm lý lo ngại vay ngân hàng nên nhiều hộ có đơn xin rút lui.
Hiện các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bổ sung 223 hộ thay thế cho những trường hợp xin không thực hiện chương trình hỗ này. Mặt khác, Tỉnh Đoàn, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng… hỗ trợ tiền mặt, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động giúp hộ nghèo xây nhà phòng tránh bão lụt, ổn định cuộc sống lâu dài./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Lam, Tùng Dương hát quyên góp cho dự án nhà chống lũ
Thanh Lam, Tùng Dương hát quyên góp cho dự án nhà chống lũ

VOV.VN - Gác lại hình ảnh một ngôi sao lộng lẫy trên sân khấu, các ca sĩ, nghệ sĩ đến gần hơn với người dân vùng lũ với những hành động thiết thực.

Thanh Lam, Tùng Dương hát quyên góp cho dự án nhà chống lũ

Thanh Lam, Tùng Dương hát quyên góp cho dự án nhà chống lũ

VOV.VN - Gác lại hình ảnh một ngôi sao lộng lẫy trên sân khấu, các ca sĩ, nghệ sĩ đến gần hơn với người dân vùng lũ với những hành động thiết thực.

Nhà chống lũ cho trâu, bò: Mô hình hiệu quả giảm tổn thất cho dân
Nhà chống lũ cho trâu, bò: Mô hình hiệu quả giảm tổn thất cho dân

VOV.VN - Tại xã Cam Tuyền, tỉnh Quảng Trị  nhiều vật nuôi được an toàn nhờ những ngôi nhà tránh lũ cho trâu bò.

Nhà chống lũ cho trâu, bò: Mô hình hiệu quả giảm tổn thất cho dân

Nhà chống lũ cho trâu, bò: Mô hình hiệu quả giảm tổn thất cho dân

VOV.VN - Tại xã Cam Tuyền, tỉnh Quảng Trị  nhiều vật nuôi được an toàn nhờ những ngôi nhà tránh lũ cho trâu bò.