Ấn tượng đêm Bán kết “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - 17 thí sinh đã cùng thể hiện những giai điệu đẹp của quốc gia mình trong đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8.

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967-2017) và 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2017).

Đây là lần đầu tiên, một cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp tuổi đời từ 18-35 của các nước trong khối ASEAN được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tạo ra một sân chơi, một sự kiện văn hoá chung nhằm xây dựng cầu nối hoà bình, hữu nghị cùng phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN và 3 nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

17 thí sinh trong đêm Bán kết.

Sau khi tham dự các hoạt động tham quan, giao lưu vào ngày 18/8, các thí sinh đã cùng tranh tài trong đêm Bán kết diễn ra vào tối 19/8 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Trước khi chính thức bắt đầu tranh tài, các thí sinh đã cùng hòa giọng trong ca khúc chính thức của cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” mang tên “Bài ca ASEAN”. Ca khúc do Tổng Giám đốc Đài TNVN, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên nói về tình đoàn kết, hòa hợp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

 "Bài ca ASEAN".

Trong đêm Bán kết, có 17 thí sinh tham gia tranh tài. Trước đó, có tổng cộng 19 thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại và vào đến đêm Bán kết, nhưng do một số lý do khách quan mà có 2 thí sinh của Malaysia đã xin rút. Còn lại 17 thí sinh sẽ lần lượt trình diễn ca khúc bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của quốc gia mình để chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết.

Trong đó có 3 thí sinh từ Campuchia, 2 thí sinh từ Lào, 3 thí sinh từ Philippines, 2 thí sinh từ Indonesia, 2 thí sinh từ Myanmar, 2 thí sinh từ Thái Lan và 3 thí sinh từ Việt Nam. Các thí sinh đã thể hiện bản sắc của văn hóa nước mình thông qua các ca khúc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ngoài ra, một số thí sinh cũng chọn ca khúc nước ngoài để thể hiện như “If I ain’t got you” (thí sinh Lào), “Go the distance” (thí sinh Philippines).

Theo đánh giá của BTC, đa số các bài hát vòng Bán kết đều có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, cuộc sống, tình yêu lứa đôi, và đều là những giai điệu đẹp, các ca sĩ muốn gửi đến thính giả, khán giả các nước ASEAN.

"Con cò" - Kiên Trung

Đại diện cho Việt Nam ở cuộc thi này là ca sĩ Thu Lan, Tiến Mạnh (Nhà hát VOV) và Kiên Trung (Nhà hát Tuổi trẻ). Trong đêm Bán kết, Thu Lan lựa chọn ca khúc “Họa mi hát trong mưa” của nhạc sĩ Dương Thụ, Tiến Mạnh hát ca khúc “Mẹ” của nhạc sĩ Phú Quang và Kiên Trung chọn “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An để thể hiện.

Ca sĩ Tiến Mạnh chia sẻ: "Ca khúc "Mẹ" là một bài hát về tình mẫu tử thiêng liêng, ý nghĩa nhất của mỗi con người. Thông qua ca khúc, tất cả khán giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế sẽ hiểu hơn về hình ảnh con người, hình ảnh người mẹ của Việt Nam. Được đại diện cho Việt Nam tham dự một cuộc thi mang tầm khu vực như “Tiếng hát ASEAN+3” là vinh dự đối với bất cứ ca sĩ nào. Bởi thông qua tiếng hát, trang phục, phong cách thể hiện, các ca sĩ sẽ mang đến cuộc thi một sắc thái văn hóa có ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN”.

Trên ghế giám khảo là những nhạc sĩ-ca sĩ có chuyên môn và sự am hiểu về dòng nhạc. Trong đó, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi là NSND, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam. Ngoài ra, có 4 giám khảo thành viên là bà Anna Tabita Abeleda-Piquero - chuyên gia quốc tế về nhạc hợp xướng, nhạc trưởng nổi tiếng đến từ Phillipines, nhà soạn nhạc-sản xuất âm nhạc và hoạt động bản quyền James F.Sundah đến từ Indonesia, nhạc sĩ Rinraphat Rungrueang hiện là chuyên gia tại Ban Quản lý Âm nhạc của Đài phát thanh Quốc gia Thái Lan, cuối cùng là nữ ca sĩ Ngọc Anh từng đoạt giải Giọng hát vàng ASEAN năm 2008.

Ban giám khảo "Tiếng hát ASEAN+3".

Đánh giá về các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết:­­ “Tham gia cuộc thi, bên cạnh thí sinh Việt Nam thì các thí sinh nước ngoài như Thái Lan, Myanmar… đều có giọng hát tốt. Ngoài ra có đặc điểm là các thí sinh đều trẻ, được huấn luyện bài bản nên thể hiện các ca khúc có sự truyền cảm cao. Tôi cho rằng “Tiếng hát ASEAN+3” là 1 cuộc thi tuyển chọn được những giọng ca trẻ chất lượng”.

Giám khảo Rinraphat Rungrueang từ Thái Lan cho biết: “Tôi có thể khẳng định đến tham dự cuộc thi đều là những ca sĩ tài năng, có chất giọng tốt, khả năng biểu cảm cao nên sẽ khó khăn cho BGK để đưa ra quyết định lựa chọn thí sinh cho Chung kết. Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng các thí sinh đã hát lên giai điệu rất đẹp, khiến mọi người đều phải mê đắm”.

"Goodbye" - Ni Ni Khin Zaw (Myanmar)

Sau từng vòng thi, BGK làm việc độc lập và chấm điểm cho thí sinh. Kết quả, 10 thí sinh đoạt điểm cao của đêm Bán kết sẽ có mặt tại vòng thi Chung kết vào tối 20/8 là PhoneSaVanh Inthavong (Lào), Darlin Joy Baje (Philippines), Alvir Anthony Subrado (Philippines), Ni Ni Khin Zaw (Myanmar), Chamroeun Sophea (Campuchia), Kiên Trung (Việt Nam), Tiến Mạnh (Việt Nam), Marutida Boonmongkol (Thái Lan), Thu Lan (Việt Nam), Bilyana Lathisya (Indonesia).

Đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của VOV gồm  VTC1, VTC3, VOVTV, VOV3, VOV5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“
Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ thể hiện khả năng, bản sắc của mình trong đêm Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào 19-20/8.

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ thể hiện khả năng, bản sắc của mình trong đêm Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào 19-20/8.

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“
Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Trong buổi luyện tập vào sáng 19/8, các thí sinh đã bất ngờ trước tiếng hát của các "đối thủ" cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Trong buổi luyện tập vào sáng 19/8, các thí sinh đã bất ngờ trước tiếng hát của các "đối thủ" cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong mắt thí sinh "Tiếng hát ASEAN+3"
Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong mắt thí sinh "Tiếng hát ASEAN+3"

VOV.VN - Nhiều thí sinh tham dự “Tiếng hát ASEAN + 3” ngỡ ngàng vời vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong mắt thí sinh "Tiếng hát ASEAN+3"

Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong mắt thí sinh "Tiếng hát ASEAN+3"

VOV.VN - Nhiều thí sinh tham dự “Tiếng hát ASEAN + 3” ngỡ ngàng vời vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Thí sinh cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” vui vẻ luyện tập cho đêm Bán kết
Thí sinh cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” vui vẻ luyện tập cho đêm Bán kết

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã có buổi luyện tập và ghép nhạc, chuẩn bị cho đêm thi Bán kết sẽ diễn ra vào 20h tối 19/8.

Thí sinh cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” vui vẻ luyện tập cho đêm Bán kết

Thí sinh cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” vui vẻ luyện tập cho đêm Bán kết

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã có buổi luyện tập và ghép nhạc, chuẩn bị cho đêm thi Bán kết sẽ diễn ra vào 20h tối 19/8.