Hà Nội tổ chức nghiêm việc dạy học sau Tết Nguyên Đán

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận huyện, thị xã, các trường học về việc ổn định nhanh chóng nề nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học ngay sau Tết Nguyên đán.

Hôm nay (2/2), học sinh Hà Nội trở lại học bình thường sau kỳ nghỉ Tết

Sở chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm học. Riêng đối với những đơn vị dạy học hai buổi/ngày, phải tổ chức học cả ngày bình thường.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Sở lưu ý các trường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Sở về việc ổn định tổ chức nền nếp sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ.

Ngày mùng 6 Tết, ngày đi học đầu tiên, các trường lưu ý tổ chức học bình thường, không tổ chức học buổi sáng còn buổi chiều cho học sinh nghỉ. Tất cả các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học ngay ngày đầu tiên sau Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái đi qua 30 quốc gia chia sẻ trải nghiệm từ những chuyến đi
Cô gái đi qua 30 quốc gia chia sẻ trải nghiệm từ những chuyến đi

VOV.VN - Cô giáo trẻ Phạm Thủy Tiên đã đưa những trải nghiệm từ những chuyến đi xa vào bài giảng một cách sinh động hơn...

Cô gái đi qua 30 quốc gia chia sẻ trải nghiệm từ những chuyến đi

Cô gái đi qua 30 quốc gia chia sẻ trải nghiệm từ những chuyến đi

VOV.VN - Cô giáo trẻ Phạm Thủy Tiên đã đưa những trải nghiệm từ những chuyến đi xa vào bài giảng một cách sinh động hơn...

Hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia
Hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

Để dự thi THPT quốc gia, một trong những điều kiện là xếp loại hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh phải từ trung bình trở lên, học lực không bị kém.

Hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

Hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

Để dự thi THPT quốc gia, một trong những điều kiện là xếp loại hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh phải từ trung bình trở lên, học lực không bị kém.

Ngành sư phạm: Vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo
Ngành sư phạm: Vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo

VOV.VN - Sự kết nối giữa các trường sư phạm chưa tạo thành chuỗi cung ứng nguồn nhân lực nên tạo ra một sự vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo.

Ngành sư phạm: Vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo

Ngành sư phạm: Vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo

VOV.VN - Sự kết nối giữa các trường sư phạm chưa tạo thành chuỗi cung ứng nguồn nhân lực nên tạo ra một sự vênh giữa nhu cầu thực tế với quy mô đào tạo.