Bình Thuận: Vịt chết bất thường, nghi ngờ do thức ăn chăn nuôi

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra việc hằng trăm con vịt bị chết, nghi ngờ do thức ăn chăn nuôi kém chất lượng.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chưa có kết quả. Trong khi đó người bị thiệt hại như đang ngồi trên đống lửa vì thua lỗ nặng. 

Sau khi xảy ra sự việc, ông An đã báo cho đại diện của công ty Woosung Vina

Trại vịt của ông Nguyễn Văn An ở khu phố 2, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận có 2.000 con. Gần đây đàn vịt bỗng dưng còi cọt, chậm lớn và chết hơn 300 con. Ông An nuôi vịt hơn 20 năm nay bằng nhiều loại cám và vịt phát triển bình thường. Đến lứa vịt này, ông dùng thử cám Woosung, 14 ngày đầu dùng dòng cám dành cho vịt con thì không có vấn đề gì, khi chuyển qua dòng cám dành cho vịt đẻ thương phẩm thì xảy ra sự cố. Ông An mua tất cả 96 bao cám Woosung, đã cho vịt ăn hết 53 bao.

Bẻ ra sẽ thấy đá trắng nằm bên trong viên cám.

Ông Nguyễn Văn An nói: “Qua thời gian 4 ngày, tôi phát hiện đàn vịt còi cọc, đổ bệnh, chết dần. Tôi không biết nguyên do như thế nào, khi tôi mổ con vịt ra, tôi thấy trong đường ruột, nó ngấm nhiều chất đá. Đồng thời khi mở bao cám ra kiểm tra thì thấy trong cám toàn đá trắng”.

Thành phần công bố trên bao bì không có ghi đá.

Sau khi sự việc xảy ra, phía công ty có đến tìm hiểu và thỏa thuận hỗ trợ cho ông An với mức tối đa là 7 triệu đồng kèm yêu cầu cam kết không gửi đơn kiện, nhưng ông An không đồng ý và đề nghị Công ty TNHH Woosung Vina hỗ trợ 50 triệu đồng để bồi thường đầy đủ các khoản thiệt hại. Tuy  nhiên ông Hà Đăng Huy, Giám đốc kinh doanh công ty Woosung Vina không thống nhất với đề nghị này, bởi cho rằng vịt ông An chết chưa rõ nguyên nhân, chưa có cơ sở liên quan đến sản phẩm của công ty.  

Vịt ốm yếu chậm lớn, ông An phải bỏ tiền mua thuốc bồi bổ, tốn thêm 10 ngày nuôi và cho ăn.

Trước sự việc này, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh đề nghị: “Bản thân là Chủ tịch Hội Nông dân, tôi đề nghị các ngành chức năng phải sớm vào cuộc để kiểm tra làm sáng tỏ sự việc, có đúng như vậy hay không. Nếu thiệt hại do cám đưa gây ra, thì công ty cũng cần có bồi thường hỗ trợ hợp lý cho bà con nông dân. Còn nếu chất lượng cám đúng thì trả lại sự công bằng cho công ty”.

Thanh tra Sở NN-PTNT đã lấy mẫu cám Woosung tại nhà ông An mang đi giám định.

Ông Đỗ Văn Bảo, Phó Chánh thanh Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết: Ngày 25/11, đoàn Thanh tra đã đến nhà ông An tại thị trấn Võ Xu kiểm tra, lấy mẫu cám Woosung D6442 trong lô hàng còn lại để gửi vào TP HCM giám định. Theo ông Bảo, phải mất hơn một tuần nữa mới có kết quả giám định. Do vậy, đến nay vẫn chưa thể khẳng định hơn 300 con vịt của ông An bị chết có phải do cám Woosung hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong thức ăn chăn nuôi
Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

VOV.VN -Hơn 8 tấn thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm Salbutamol đã bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu thu hồi, xử lý.  

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

VOV.VN -Hơn 8 tấn thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm Salbutamol đã bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu thu hồi, xử lý.  

Phạt 70 triệu đồng công ty kinh doanh thức ăn chăn nuối chứa chất cấm
Phạt 70 triệu đồng công ty kinh doanh thức ăn chăn nuối chứa chất cấm

VOV.VN -Quá trình kiểm tra, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện loại thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt có chứa chất cấm Salbutamol.

Phạt 70 triệu đồng công ty kinh doanh thức ăn chăn nuối chứa chất cấm

Phạt 70 triệu đồng công ty kinh doanh thức ăn chăn nuối chứa chất cấm

VOV.VN -Quá trình kiểm tra, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện loại thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt có chứa chất cấm Salbutamol.

Ngành thức ăn chăn nuôi đang “đánh” người chăn nuôi?
Ngành thức ăn chăn nuôi đang “đánh” người chăn nuôi?

VOV.VN -Ông Đoàn Xuân Trúc: Người chăn nuôi đang nuôi sống ngành thức ăn chăn nuôi nhưng họ lại đang chịu hậu quả của ngành thức ăn chăn nuôi gây ra.

Ngành thức ăn chăn nuôi đang “đánh” người chăn nuôi?

Ngành thức ăn chăn nuôi đang “đánh” người chăn nuôi?

VOV.VN -Ông Đoàn Xuân Trúc: Người chăn nuôi đang nuôi sống ngành thức ăn chăn nuôi nhưng họ lại đang chịu hậu quả của ngành thức ăn chăn nuôi gây ra.

Phát hiện hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi trộn chất cấm Vàng Ô
Phát hiện hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi trộn chất cấm Vàng Ô

VOV.VN -Ngày 16/11, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường lập biên bản xử phạt công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Trường Phú vì hành vi sử dụng chất cấm Vàng Ô trong thức ăn chăn nuôi.

Phát hiện hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi trộn chất cấm Vàng Ô

Phát hiện hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi trộn chất cấm Vàng Ô

VOV.VN -Ngày 16/11, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường lập biên bản xử phạt công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Trường Phú vì hành vi sử dụng chất cấm Vàng Ô trong thức ăn chăn nuôi.

Phát hiện nhiều vi phạm tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi
Phát hiện nhiều vi phạm tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi

VOV.VN - Hàng chục tấn thức ăn chăn nuôi không nằm trong danh mục cho phép, hết hạn sử dụng vẫn được công ty Tino pha trộn rồi phân phối ra thị trường.

Phát hiện nhiều vi phạm tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi

Phát hiện nhiều vi phạm tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi

VOV.VN - Hàng chục tấn thức ăn chăn nuôi không nằm trong danh mục cho phép, hết hạn sử dụng vẫn được công ty Tino pha trộn rồi phân phối ra thị trường.