Hạnh phúc vỡ òa của người đồng tính Mỹ được phép kết hôn đồng giới

VOV.VN - Cuối tháng 6, Tòa Tối cao Mỹ đưa ra quyết định lịch sử cho phép kết hôn đồng giới ở tất cả 50 tiểu bang, đem lại hạnh phúc vỡ òa cho người đồng tính.

Những người ủng hộ kết hôn đồng giới, Pooja Mandagere (trái) và Natalie Thompson hôn nhau bên ngoài trụ sở Tòa Tối cao Mỹ hôm 26/6 sau quyết định lịch sử nói trên. Ảnh: New York Times.
Cụ George Harris 82 tuổi (trái) và cụ Jack Evans 85 tuổi cuối cùng có được giấy chứng nhận kết hôn tại tòa, sau 54 năm sống bên nhau ở Dallas, Texas, Mỹ. Ảnh: EPA.
Ethan Fletcher (trái) và Andrew Hickam điền vào giấy kết hôn tại tòa ở Cincinnati. Ảnh: AP.
Natalie Leslie (trái) xúc động ôm lấy người phối ngẫu Christina Leslie – người đang bế bé gái Alice Leslie 9 tháng tuổi, sau khi hai người tổ chức kết hôn ở Detroit. Ảnh: AP.
Alejo Jumat xúc động ôm chồng của mình là Christian Crowley sau khi có phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ. Ảnh: New York Times.
Justin Kattler và Tim Loecker đến từ Dallas, Texas, ăn mừng ở New York hôm 26/6. Ảnh: Getty.
Judith Gibson (trái) và Barbara DiBarnard âu yếm nhau sau khi 2 người chính thức lấy nhau tại Lincoln vào ngày 26/6. Cặp đôi này đã bên nhau trong 27 năm. Ảnh: Journal-Star.
Breanne Brodak (trái) và Cortney Tucker kết hôn ở Pontiac, Michigan, sau khi Tòa Tối cao tuyên bố các cặp đồng tính có quyền kết hôn ở bất cứ nơi đâu trong nước Mỹ. Michigan là một trong 14 bang từng cấm kết hôn đồng tính. Ảnh: AP.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng từng bị sử dụng làm nơi tổ chức đám cưới đồng tính
Nhà Trắng từng bị sử dụng làm nơi tổ chức đám cưới đồng tính

VOV.VN- Một đám cưới đồng tính đã được tổ chức một cách lén lút tại Nhà Trắng nhiều năm trước khi Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng tính.

Nhà Trắng từng bị sử dụng làm nơi tổ chức đám cưới đồng tính

Nhà Trắng từng bị sử dụng làm nơi tổ chức đám cưới đồng tính

VOV.VN- Một đám cưới đồng tính đã được tổ chức một cách lén lút tại Nhà Trắng nhiều năm trước khi Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng tính.

IS bắn vào đầu 10 người với cáo buộc đồng tính
IS bắn vào đầu 10 người với cáo buộc đồng tính

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo ngày 21/9 vừa tử hình 9 người đàn ông và một cậu bé ở phía Bắc Syria với cáo buộc họ là người đồng tính.

IS bắn vào đầu 10 người với cáo buộc đồng tính

IS bắn vào đầu 10 người với cáo buộc đồng tính

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo ngày 21/9 vừa tử hình 9 người đàn ông và một cậu bé ở phía Bắc Syria với cáo buộc họ là người đồng tính.

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya
Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

Ông Obama bảo vệ người đồng tính đang bị kỳ thị tại quê hương Kenya

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, đất nước Kenya đang ở “ngã ba đường” và người dân cần phải “chọn lựa con đường tiến lên phía trước”, ông cũng bảo vệ người đồng tính vốn bị kỳ thị ở Kenya.