Cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Ai Cập

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung, đại diện Phòng thương mại Alexandria và 17 doanh nghiệp tại Ai Cập đã tới dự cuộc hội thảo doanh nghiệp giới thiệu thị trường

>> Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam
>> ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng tháng 8
>> Thêm 180 lao động tại Libya chuẩn bị rời Ai Cập về Việt Nam
>> Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

Nhằm quảng bá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập, ngày 26/1, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Phòng Thương mại Alexandria tổ chức Hội thảo doanh nghiệp, giới thiệu thị trường.

Hội thảo là dịp gặp gỡ trực tiếp từng doanh nghiệp, nhằm giải đáp các yêu cầu về thông tin thị trường, cũng như tư vấn hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp Ai Cập.

Ông Đào Thành Chung, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đánh giá, Alexandria là một thành phố cảng biển lớn của Ai Cập, với dân số khoảng 5 triệu người. Phòng thương mại Alexandria có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia hội viên.

Thời gian qua, Đại sứ quán đã nhiều lần phối hợp với Phòng thương mại Alexandria tổ chức các cuộc hội thảo nhằm quảng bá, xúc tiến các sản phẩm Việt Nam đến thị trường Ai Cập, và lần này có sáng kiến tổ chức hội thảo, gặp gỡ riêng từng doanh nghiệp, để triển khai kết quả đã đạt được từ các cuộc Hội thảo trước. Kết quả gặp gỡ lần này rất thành công, Đại sứ quán đã gặp trực tiếp 17 doanh nghiệp Ai Cập đầu tư hoặc đang có ý định làm ăn buôn bán với Việt Nam trên các lĩnh vực như nông nghiệp, máy móc, thiết bị văn phòng, dược phẩm… 

Đại sứ Đào Thành Chung cho biết: Phía doanh nghiệp Ai Cập đánh giá rất cao mô hình gặp gỡ này vì hai bên có thể trao đổi thông tin lẫn nhau và Đại sứ quán đã trả lời những yêu cầu, thông tin mà các doanh nghiệp Ai Cập mong muốn tìm hiểu. Sau cuộc gặp này, chúng tôi sẽ chỉ đạo Tham tán thương mại bám sát những kết quả đã đạt được trong cuộc gặp hôm nay để làm sao thúc đẩy quan hệ hai chiều giữa Việt Nam và Ai Cập tiếp tục đi lên.

Đại sứ Đào Thành Chung nhấn mạnh: “Năm 2014, Kim nghạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Ai Cập đạt 320 triệu USD, tăng nhiều so với năm 2013 là 220 triệu USD. Chúng tôi hi vọng kim ngạch hai chiều trong năm nay sẽ đạt khoảng 400 triệu USD”.

Các doanh nghiệp Ai Cập tham gia cũng đánh giá cao mô hình tổ chức Hội thảo lần này, đồng thời chia sẻ mối quan tâm tìm hiểu về môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam với những câu hỏi thiết thực. Đại diện cho các doanh nghiệp tham dự, ông Hany Youssef, Tổng giám đốc công ty cung ứng máy móc công nghiệp và thiết bị dầu mỏ phát biểu: “Hội thảo rất có ý nghĩa đối với các quốc gia nước ngoài như Ai Cập. Việc gặp gỡ này giúp truyền đạt trực tiếp đến những doanh nghiệp đang muốn quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Việt Nam”.  

Dự kiến, với mô hình gặp gỡ này, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại Ai Cập tổ chức các cuộc Hội thảo cho cộng đồng doanh nghiệp nước này nhằm xúc tiến, quảng bá mạnh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên