Vụ bé trai 9 tuổi bị bạo hành tại Đông Anh: Bố, mẹ ký đơn hòa giải

VOV.VN - Theo thông tin từ đồn công an huyện Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội), chị Phạm Thị Liên, mẹ cháu Tr.D.N đã chấp nhận hòa giải. 

Cụ thể, chị Phạm Thị Liên và anh Trần Tuấn Long là bố mẹ đẻ cháu Tr.D.N, đã có cuộc làm việc với các cơ quan chức năng và thống nhất lập biên bản hòa giải.

Theo nội dung biên bản hòa giải, chị Phạm Thị Liên cho biết, ngày 2/12, anh Long là chồng cũ do nóng nảy đã đánh gây thương tích cho con đẻ là cháu Tr.D. N.

Vết thương trên cơ thể cháu Tr.D.N (Ảnh: KT)
Ngày 11/12, chị Liên đã có đơn trình báo công an. Tuy nhiên, chị Liên không đề nghị anh Long phải hỗ trợ, đền bù; không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với anh Long và không đề nghị cơ quan công an khám thương tật, giám định tỷ lệ phần trăm thương tích với cháu N.
Anh Trần Tuấn Long tường trình là do nóng nảy vì N học kém và ham chơi. Anh Long cũng thừa nhận việc đánh cháu N gây thương tích là vi phạm pháp luật và cam kết từ nay không xâm phạm đến danh dự và sức khỏe của cháu N và chị Liên.

Ngày 14/12, UBND xã Vân Nội cũng đã có báo cáo cơ quan chức năng về vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngày 13/2, công an xã Vân Nội đã nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Liên sinh năm 1986 về việc con đẻ là Tr.D.N sinh năm 2008 bị bố đẻ là Trần Tuấn Long đánh bằng dây điện gây thương tích. Qua xác minh, vụ việc cháu Tr.D.N bị bố đẻ là Trần Tuấn Long đánh gây thương tích là có thật. 

Đến nay, vết thương của cháu N đã được chữa trị, không gây nguy hiểm, đi lại bình thường và tâm lý ổn định. Hiện tại cháu N đã được đón và ở với mẹ tại quận Bắc Từ Liêm theo sự thỏa thuận của hai bố mẹ cháu N./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

VOV.VN -Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

VOV.VN -Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái.

Xâm hại trẻ em cần quy rõ trách nhiệm, tránh “cha chung không ai khóc“
Xâm hại trẻ em cần quy rõ trách nhiệm, tránh “cha chung không ai khóc“

VOV.VN - Những vụ xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra, tính chất phức tạp, có một phần nguyên nhân do pháp luật chưa quy định rõ ràng, cụ thể. 

Xâm hại trẻ em cần quy rõ trách nhiệm, tránh “cha chung không ai khóc“

Xâm hại trẻ em cần quy rõ trách nhiệm, tránh “cha chung không ai khóc“

VOV.VN - Những vụ xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra, tính chất phức tạp, có một phần nguyên nhân do pháp luật chưa quy định rõ ràng, cụ thể. 

Chuyên gia, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về xâm hại trẻ em
Chuyên gia, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về xâm hại trẻ em

VOV.VN -Ngày 4/5, LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, nhà báo VOV khi đưa tin về xâm hai trẻ em.

Chuyên gia, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về xâm hại trẻ em

Chuyên gia, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về xâm hại trẻ em

VOV.VN -Ngày 4/5, LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, nhà báo VOV khi đưa tin về xâm hai trẻ em.