Nghị sĩ Nhật không được lên đảo tranh chấp với Trung Quốc

Việc cho phép lên quần đảo này có thể ảnh hưởng đến việc quản lý quần đảo một cách hòa bình và ổn định.

Chính phủ Nhật Bản đã không cấp phép cho một nhóm nghị sĩ của nước này lên quần đảo Senkaku để làm lễ cầu siêu cho linh hồn những người đã khuất. Quần đảo Senkaku (tiếng Trung gọi là Điếu Ngư) hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Internet)

Một nhóm nghị sĩ gồm các thành viên của cả Đảng Dân chủ cầm quyền và các đảng đối lập đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản cho phép lên đảo Uotsuri, một đảo thuộc quần đảo Senkaku vào ngày 19/8 tới để làm lễ cầu siêu cho những người đã chết tại vùng biển xung quanh quần đảo, trong đó có nhiều người chết khi bị quân Mỹ tấn công trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã chết vào trung tuần tháng 8 là một phong tục lâu đời của người Nhật.

Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã từ chối với lý do việc nhóm nghị sĩ này lên đảo có thể ảnh hưởng đến việc quản lý quần đảo một cách hòa bình và ổn định.

Theo nhận định, quyết định này có thể xuất phát từ việc Nhật Bản lo ngại quan hệ với Trung Quốc thêm căng thẳng.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Tokyo vẫn đang tiếp tục đề nghị chính phủ cho phép lên quần đảo để khảo sát thực địa nhằm xây dựng kế hoạch mua lại quần đảo từ chủ sở hữu tư nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên