Cận cảnh tàu bệnh viện “khủng” của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 17/8, tàu bệnh viện USNS Mercy và tàu tốc độ cao hộ tống USNS Millinocket của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 17/8, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu tốc độ cao hộ tống USNS Millinocket (JHSV-3) của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 15 (PP15) do Hoa Kỳ dẫn đầu
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức đón đoàn tàu Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ tại cầu cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Sau buổi họp báo tại cầu cảng, báo giới cùng lãnh đạo sở, ngành ở Đà Nẵng di chuyển bằng tàu SAR của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 ra tham quan tàu bệnh viện Mercy. Các thành viên trên tàu Hải quân Hoa Kỳ và đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên tàu cao tốc USNS Millinocket 
Phía trong có một phòng rộng, là nơi tất cả bệnh nhân khi lên "bệnh viện di động này" được thăm khám, trước khi chuyển đến các phòng chức năng. Sức chứa trên tàu Mercy là gần 1.000 giường bệnh.
Với trang thiết bị y tế  hiện đại được trang bị trên tàu các y bác sy tàu bệnh viện  USNS Mercy  có thể điều trị các bệnh khó. Đến Đà Nẵng lần này, tàu Mercy cùng các bác sĩ sẽ tập trung vào các buổi hội thảo về y tế trong trường hợp ứng phó với các thảm họa như động đất, núi lửa, sóng thần...

Tàu cứu hộ trên tàu bệnh viện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xảy ra xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ
Xảy ra xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ

VOV.VN -Hôm nay (2/7), căn cứ hải quân (Navy Yard), lâu đời nhất của hải quân Mỹ, cách trụ sở quốc hội Mỹ 1,6 km ở Washington náo loạn vì 1 kẻ xả súng.

Xảy ra xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ

Xảy ra xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ

VOV.VN -Hôm nay (2/7), căn cứ hải quân (Navy Yard), lâu đời nhất của hải quân Mỹ, cách trụ sở quốc hội Mỹ 1,6 km ở Washington náo loạn vì 1 kẻ xả súng.

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng
Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

VOV.VN - USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương của Hải quân Mỹ, khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu.

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

VOV.VN - USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương của Hải quân Mỹ, khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu.

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông
Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 20/7 yêu cầu Mỹ đứng ngoài cuộc tranh cãi trên Biển Đông, 2 ngày sau khi một tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát ở vùng biển này.

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

Trung Quốc nổi giận chuyện Tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 20/7 yêu cầu Mỹ đứng ngoài cuộc tranh cãi trên Biển Đông, 2 ngày sau khi một tư lệnh hải quân Mỹ bay thị sát ở vùng biển này.

Chuyên gia Nga: Hải quân Trung Quốc thua xa...hải quân Mỹ
Chuyên gia Nga: Hải quân Trung Quốc thua xa...hải quân Mỹ

Chuyên gia Sivkov cho rằng ngay cả khi Trung Quốc tăng cường phát triển hạm đội tàu sân bay nội địa thì họ cũng không thể chiến thắng được hải quân Mỹ.

Chuyên gia Nga: Hải quân Trung Quốc thua xa...hải quân Mỹ

Chuyên gia Nga: Hải quân Trung Quốc thua xa...hải quân Mỹ

Chuyên gia Sivkov cho rằng ngay cả khi Trung Quốc tăng cường phát triển hạm đội tàu sân bay nội địa thì họ cũng không thể chiến thắng được hải quân Mỹ.