Phó Thủ tướng: Cán bộ, công chức phải bắt tay ngay vào công việc

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu gương quán triệt cán bộ công chức bắt tay ngay vào công việc, không lãng phí thời gian. 

Chiều 15/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ nhằm đánh giá chung về tình hình Tết nguyên đán Bính Thân và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Cùng dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. 

Toàn cảnh phiên họp công tác tết Bính Thân 2016.
Theo báo cáo của các Bộ, ngành, trong dịp tết vừa qua không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm và ngành y tế đã thực hiện tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch truyền máu, chế phẩm. Báo cáo cũng cho biết, do nguồn cung khá dồi dào và ổn định nên giá cả hàng hóa dịp tết không tăng đáng kể, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa.

Ngoài ra, với việc các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nên đã ngăn chặn hiệu quả hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới. Nhiều vụ việc nổi cộm về hàng giả, hàng kém chất lượng đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Báo cáo cũng nhấn mạnh: Lưu lượng hành khách tại các bến xe trong Nam và ngoài Bắc dịp tết vừa qua đều tăng từ 4 đến 8% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các bến xe kéo dài thời gian phục vụ đến 24h hàng ngày.

Bên cạnh đó, trên hệ thống đường bộ cao tốc và quốc lộ có xảy ra ùn ứ nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên tình trạng người điều khiển xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện diễn ra phổ biến. 

Dịp tết vừa qua, các địa phương đều quan tâm, bố trí ngân sách để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách để họ đón tết vui tươi, đầm ấm. Điển hình như thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, Hà Nội gần 400 tỷ đồng.

Trong dịp tết cũng không xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Giá vàng và ngoại tệ được giữ ở mức ổn định, đủ lượng tiền mặt để trả lương và thưởng cho người dân. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc được đảm bảo tốt hơn, giảm 100 vụ phạm pháp hình sự so với năm ngoái và đặc biệt là trong 9 ngày tết không có án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng với đó, các lễ hội được tổ chức văn minh, không còn xảy ra tình trạng phản cảm như năm trước như lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, hay lễ hội đâm trâu ở Phú Thọ…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những công việc đã thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương trong dịp tết nguyên đán vừa qua, nhất là đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, chủ động trong thực hiện trọng trách được phân công để giúp nhân dân đón tết an toàn, vui tươi. 

Thực hiện tốt các chính sách của đảng, nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần không để người dân đứt bữa, thiếu đói. Đặc biệt, công tác ổn định giá cả hàng hóa, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, an toàn xã hội và an toàn giao thông, chống gian lận thương mại, hạn chế các tiêu cực ở lễ hội được thực hiện khá tốt. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như tai nạn giao thông có giảm trong cả nước nhưng tỷ lệ giảm ở miền núi còn thấp, tình trạng đốt pháo trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị: Các Bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay đạt 6,5%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chống hạn ở miền Trung, chống ngập mặn ở miền Nam và rét hại ở miền Bắc. Bộ Công thương chỉ đạo và phối hợp với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các hồ chứa vừa đảm bảo cho sản xuất điện, vừa phục vụ đủ nước tưới cho diện tích nông nghiệp.

Ngân hàng nhà nước giữ ổn định lãi suất và tỷ giá đồng ngoại tệ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý tốt các lễ hội, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải thực hiện chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc, nhồi nhét, tăng giá vé bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, đua xe trái phép.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương nêu gương quán triệt cán bộ công chức sớm bắt tay vào công việc, không lãng phí thời gian, tổ chức du xuân không sử dụng xe công đi lễ hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 12 của Đảng đã đề ra.

Phó Thủ tướng cho biết: "Tôi đề nghị tất cả các cơ quan Nhà nước, tất cả lãnh đạo các Bộ, địa phương quán triệt cán bộ công chức, viên chức bắt tay ngay vào công việc, vì hiện nay chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng như bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các hoạt động chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng và triển khai thực hiện nhiều Hiệp định thương mại quốc tế, tránh thua ngay trên sân nhà”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến chủ quyền quốc gia và hoạt động đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị tại Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến nói chuyện và chúc Tết nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến nói chuyện và chúc Tết nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các cơ quan của Quốc hội
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các cơ quan của Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cá nhân, cơ quan đơn vị cần rút kinh nghiệm để năm 2016 tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các cơ quan của Quốc hội

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các cơ quan của Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cá nhân, cơ quan đơn vị cần rút kinh nghiệm để năm 2016 tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Sáng 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Sáng 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết ngành Ngân hàng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết ngành Ngân hàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị ngành Ngân hàng thực hiện tốt hơn nữa Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại để phát triển ổn định, bền vững. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết ngành Ngân hàng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết ngành Ngân hàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị ngành Ngân hàng thực hiện tốt hơn nữa Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại để phát triển ổn định, bền vững.