Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Một căn cứ của IS ở Đông Bắc Aleppo trống hoác do phiến quân tháo chạy hôm 8/2 (ảnh: Reuters)
Những vụ không kích của chính phủ Syria diễn ra đồng thời với các cuộc tấn công của người Kurd ở Aleppo vào IS khiến nhóm này thương vong nặng nề và buộc phải rút lui khỏi hàng loạt các ngôi làng ở khu vực đông bắc thành phố.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS ở Aleppo phải rút về một đơn vị của chúng ở xa hơn, nhằm bảo toàn lực lượng và chuẩn bị đáp trả những đòn tấn công của lực lượng người Kurd và các nhóm nổi dậy khác ở Syria.

Trước đây, IS đã nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Syria và Iraq từ tháng 7/2014 sau khi phiến quân liên tục tổ chức thánh chiến ở thành phố Mosul, Iraq.

Tại Iraq, ngày 9/2, Phó Thủ tướng nước này Saleh al-Mutlaq lên tiếng khẳng định những đóng góp của liên quân do Mỹ cầm đầu đang giúp Baghdad đẩy lui IS. Tuy nhiên, không kích vẫn là chưa đủ để giải quyết tận gốc các phần tử cực đoan.

Theo Daily Mail, IS đang gặp khủng hoảng vì tình trạng đào ngũ của hàng chục phiến quân. Theo quan sát của Tổ chức chống IS ở Syria (RIBSS): “Căng thẳng lớn đang bao trùm tại thành phố Raqqa, - thành trì của IS ở Syria- nơi nhiều vụ phiến quân đào tẩu khỏi IS đã diễn ra trong những ngày qua. Một nguồn tin bên trong IS khằng định, đa số các cuộc đào tẩu đều liên quan tới những kẻ đánh bom liều chết. Các cuộc đào tẩu là một đòn đau đớn đối với IS”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Syria: “Sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ”
Thủ tướng Syria: “Sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ”

VOV.VN - Thủ tướng Syria Wael al-Halqi hôm 1/2 cho biết, nước này sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ trong năm 2015.

Thủ tướng Syria: “Sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ”

Thủ tướng Syria: “Sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ”

VOV.VN - Thủ tướng Syria Wael al-Halqi hôm 1/2 cho biết, nước này sẽ đánh đuổi mọi phiến quân ra khỏi lãnh thổ trong năm 2015.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq
Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

IS hành hình 7 nam giới ở phía bắc Syria
IS hành hình 7 nam giới ở phía bắc Syria

VOV.VN - Từ đầu năm IS đã xử tử 50 người ở Syria với lý do những người này là gián điệp hoặc binh sĩ đối lập.

IS hành hình 7 nam giới ở phía bắc Syria

IS hành hình 7 nam giới ở phía bắc Syria

VOV.VN - Từ đầu năm IS đã xử tử 50 người ở Syria với lý do những người này là gián điệp hoặc binh sĩ đối lập.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria
IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria
Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria nhấn mạnh, cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là các nước phải giúp đỡ chính quyền Damascus chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

Chống khủng bố, lời giải cho bài toán khủng hoảng kép ở Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria nhấn mạnh, cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là các nước phải giúp đỡ chính quyền Damascus chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq
Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo đã sát hại gần 2.000 người ở Syria trong 6 tháng cuối năm 2014 vừa qua.

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo đã sát hại gần 2.000 người ở Syria trong 6 tháng cuối năm 2014 vừa qua.