Đại hội Võ thuật châu Á 2009:

Việt Nam xếp hạng 9 trong bảng tổng sắp

Ngày 3/8, môn Taekwondo đã đưa về cho đoàn Việt Nam thêm 1 HCB và 1 HCĐ.  

Đầu tiên là sự trở lại thuyết phục của HCV trẻ thế giới môn Taekwondo Trần Thị Ngọc Trúc (51 kg). Trận đầu, Trúc thắng với tỷ số 6 - 1 trước võ sĩ Ấn Độ Bhalekar và sau đó thắng đối thủ Quek đến từ Singapore.

Ở bán kết Trúc thắng tiếp Safiqua (Afghanistan), nhưng cuối cùng thua võ sĩ Hàn Quốc Jang Eung, nhận HCB. Trong khi đó, được miễn vòng ngoài và lọt vào bán kết, nhưng trước đối thủ mạnh Hwang Dea Sung của Hàn Quốc, võ sĩ 2 lần vô địch SEA Games 23 và 24 Nguyễn Trọng Cường (84 kg) đã để thua và nhận HCĐ. 

Trong môn pencak silat, ĐKVĐ SEA Games 23 và 24 Huỳnh Thị Thu Hồng (55 kg nữ) đã giành chiến thắng 5 - 0 trước võ sĩ Singapore. Còn HCV SEA Games 23 Nguyễn Bá Trình (55 kg nam) đã để thua 1 - 4 trước võ sĩ Malaysia. Hôm nay, 4.8, HCB SEA Games 23 và 24 Trần Văn Toàn ( dưới 55 kg) sẽ gặp vận động viên Indonesia và ĐKVĐ Đông Nam Á 2009 Trương Văn Mạo (dưới 75 kg) gặp VĐV Malaysia.

Trần Thị Ngọc Trúc (phải ) dành thêm cho đoàn Việt Nam HCB thứ hai
Ở môn kick boxing nhờ bốc thăm, 3 võ sĩ Việt Nam lọt vào bán kết Nguyễn Thị Tuyết Mai (56 kg nữ), Trần Thanh Tâm (81 kg nam) và Nguyễn Kế Nhân (52 kg nam). Hai VĐV khác đấu loại cũng đã thắng ấn tượng là Đỗ Văn Thông (57 kg) hạ Mohit Shardwat (Ấn Độ) với tỷ số 5-0, còn Nguyễn Văn Đức (63,5 kg) thắng Rashed Ahmad (Kuwait) khi trận đấu chỉ mới được 40 giây.

Trong môn Muay Thái, các võ sĩ giành quyền vào bán kết là Nguyễn Trần Duy Nhất (57 kg nam), Lê Hữu Phúc (51 kg nam) và Trần Văn Phương (54 kg nam). 2 võ sĩ tham dự trận chung kết là Nguyễn Thị Mai Ngân (45 kg nữ) sẽ gặp Lào, và Tô Thị Hương (60 kg nữ) gặp Ấn Độ. 

Như vậy đến nay, Việt Nam đã giành 2 HCB và 3 HCĐ tạm xếp hạng 9 tổng sắp trên tổng số hơn 40 quốc gia tham dự. Dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc với 8 HCV, kế đến Nhật Bản 5 HCV, và Kazakhstan với 4 HCV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên